Cảng Đà Nẵng, Cảng Cái Lân đón chuyến hàng đầu tiên

Ngày 1-1, tại cầu cảng số 1, Cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), Công ty cổ phần cảng Đà Nẵng đã đón tàu Bindi Ipsa (quốc tịch Pa-na-ma), chuyến tàu hàng đầu tiên cập cảng Đà Nẵng năm 2017. Năm 2017, cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu bốc dỡ 7,6 triệu tấn hàng hóa, trong đó sản lượng công-ten-nơ 360 nghìn TEUs; năm 2020, đạt sản lượng tương ứng 10 triệu tấn, 510 nghìn TEUs. Năm 2016, sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng đạt cao nhất từ trước đến nay 7,25 triệu tấn, tăng 13% so năm 2015, trong đó công-ten-nơ đạt 320 nghìn TEUs, tăng 24% so năm 2015; đón 73 lượt tàu du lịch với 135 nghìn khách và thuyền viên cập cảng. Từ quý IV-2016, cảng Đà Nẵng đã hoàn thành việc nâng cấp bến số 5, đón tàu du lịch Genting Dream hạng sang với 3.500 khách.

* Ngày 1-1, các bến thuộc Cảng Cái Lân đã bốc dỡ những chuyến hàng đầu tiên năm 2017 cho sáu tàu quốc tế, với tổng lượng hàng hóa thông qua đạt gần 200 nghìn tấn. Tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, các tàu Zheng Zhi (quốc tịch Pa-na-ma), Efraim A (quốc tịch Síp) đã bốc dỡ gần 70 nghìn tấn lúa mạch và khô đậu tương; tàu Jishun (quốc tịch Mi-crô-nê-xi-a) dỡ 5.000 tấn sắt phế liệu và 14 giờ cùng ngày tàu Madeleine (quốc tịch Pa-na-ma) đã cập cảng thực hiện dỡ 28 nghìn tấn ngô. Còn tại Cảng Công-ten-nơ quốc tế Cái Lân, hai tàu quốc tịch Pa-na-ma là tàu Pan Topaz bốc dỡ 50 nghìn tấn ngô và khô đậu tương, tàu Alizay 2 bốc dỡ 40 nghìn tấn dăm gỗ.

* Ngày 1-1, tại cụm công nghiệp An Ninh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Sản xuất Toàn Anh khánh thành, đưa vào sản xuất nhà máy may với số vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng. Sản phẩm chính của nhà máy là quần âu, áo giắc-két 2-3 lớp tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Đức,... Khi hoạt động hết công suất, hằng tháng nhà máy sẽ đưa ra thị trường từ 30 đến 50 nghìn sản phẩm. Nhà máy có quy mô 10 ha, gồm khu sản xuất có khả năng tiếp nhận gần 2.000 lao động; nhà cắt rộng 2.500 m 2 ; kho bãi 1.500 m2 và khu nhà ăn hai tầng, sức chứa 2.000 người.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/31727502-cang-da-nang-cang-cai-lan-don-chuyen-hang-dau-tien.html