Căng Bắc Mê - địa chỉ 'đỏ' bên dòng sông Gâm ở Hà Giang
Bên cạnh Cao nguyên đá Đồng Văn, Núi đôi Quản Bạ, Dinh họ Vương… thì di tích Căng Bắc Mê cũng là một điểm đến du khách không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến Hà Giang.
Năm 1938, khi phong trào cách mạng ở Việt Nam phát triển, thực dân Pháp biến nơi này thành địa điểm giam giữ cán bộ cách mạng, chúng chuyển một số tù nhân chính trị từ Sơn La, Hỏa Lò, Phú Thọ… lên đây giam giữ. Số lượng tù nhân bị giam giữ ở đây tính đến cuối năm 1942 là 300 người. Trong đó, nhiều người là đảng viên Đảng Cộng sản như: Xuân Thủy, Trần Cung (tức Nguyễn Ngọc Cư), Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam), Nguyên Hồng, Đặng Việt Châu, Lê Giản… Một số nữ chiến sỹ cũng bị giam giữ tại đây gồm: Nguyễn Thị Thoa, Trần Thị Khánh, Nguyễn Thị Sửu, Lê Thị Sói, Hoàng Vọng Bình, Nguyễn Thị Mỳ...
Xung quanh là hệ thống tường bao kiên cố được xây bằng đá tảng dài 190m, cao 2m, dày 40cm. Quanh tường có những lỗ châu mai hình vuông.
Những dấu tích và nhiều hiện vật được nơi đây lưu giữ, bảo tồn.
Hình ảnh các chiến sỹ cách mạng phải lao động khổ sai.
Bên trong khu vực nhà tưởng niệm trưng bày chân dung những chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị thực dân Pháp giam cầm ở Bắc Mê (1939 - 1942).
Điểm nổi bật của khu trưng bày chính là hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại được trang bị cho hoạt động giáo dục di tích như: Máy chiếu, máy tính bảng phục vụ hoạt động trình chiếu; thuyết trình phim, ảnh tư liệu về di tích, tài liệu hiện vật tạo ra môi trường khám phá, thưởng thức các giá trị văn hóa, lịch sử hấp dẫn…
Phần diện tích bên trong rộng 187,5 m2, là nơi trưng bày các hiện vật, tài liệu theo chủ đề.
Nguồn VTC: https://vtc.vn/cang-bac-me-dia-chi-do-ben-dong-song-gam-o-ha-giang-ar762491.html