Canada quyết dập tắt biểu tình và nhóm cực đoan

Hôm thứ Tư (16/2), cảnh sát ở thủ đô Ottawa của Canada đã cảnh báo các tài xế xe tải đang chặn khu trung tâm rằng họ nên rời đi hoặc bị bắt giữ, nhằm chấm dứt cuộc biểu tình đã kéo dài ba tuần về các hạn chế Covid-19.

Âm mưu chính trị?

Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Marco Mendicino đã đổ lỗi cho các nhóm cực đoan đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình ở Ottawa và tại các cửa khẩu biên giới với Mỹ, thậm chí một số thành phần muốn chống chính phủ hiện tại.

Cảnh sát Canada quyết dẹp cuộc biểu tình khi nó đang dần mang màu sắc chính trị. Ảnh: RT

Cảnh sát tỉnh Alberta trong tuần này đã bắt giữ 13 người có liên quan đến một cuộc phong tỏa biên giới tại thị trấn Coutts và thu giữ súng. Bốn thành viên của nhóm đã bị buộc tội âm mưu giết người.

Ông Mendicino nói với các phóng viên, một số cá nhân tại Coutts có quan hệ chặt chẽ với một tổ chức cực đoan mà những kẻ đứng đầu đang ở Ottawa. "Những gì chúng ta bắt đầu thấy đang nổi lên bây giờ là dấu hiệu của một tổ chức tinh vi và có năng lực, được thúc đẩy bởi một hệ tư tưởng cực đoan muốn tìm cách lật đổ chính phủ hiện tại", ông nói.

Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Hai đã viện dẫn Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp vốn ít được sử dụng, để trao cho chính phủ nhiều quyền hạn hơn trong việc dẹp bỏ cuộc biểu tình.

Candice Bergen, lãnh đạo lâm thời của đảng bảo thủ đối lập chính thức, cho biết việc viện dẫn hành động này giống như "một đòn giáng vào người Canada" và gọi nó là không cần thiết. Trudeau nói rằng tình hình vẫn còn đủ nghiêm trọng để đảm bảo một động thái như vậy.

Cảnh sát ở Windsor hôm thứ Tư cho biết họ đã chặn một đoàn xe tải nhỏ hôm thứ Ba mà họ nghi ngờ muốn khôi phục việc chiếm giữ cầu Ambassador tới Detroit, vốn rất quan trọng đối với thương mại song phương với Mỹ.

Những người biểu tình đã phong tỏa cây cầu trong 6 ngày trước khi bị dẹp bỏ vào Chủ nhật tuần trước. Vụ việc khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Trudeau bên phía Canada.

Sẽ không còn khoan nhượng

Đạo luật về các trường hợp khẩn cấp cho phép chính phủ tăng cường lực lượng cảnh sát địa phương và các sĩ quan từ cảnh sát hoàng gia Canada. Cảnh sát thủ đô Ottawa cũng bắt đầu kiểm soát hàng trăm phương tiện đang chặn trung tâm thành phố.

Cảnh sát phát tờ rơi để thuyết phục người biểu tình giải tán. Ảnh: RT

"Bạn phải rời khỏi khu vực ngay bây giờ. Bất kỳ ai chặn đường... là đang phạm tội hình sự và bạn có thể bị bắt", tờ rơi do cảnh sát phát cho những người lái xe tải có đoạn viết.

Phản ứng ban đầu đối với các chiến thuật mới của cảnh sát ở Ottawa là trái chiều. Ít nhất một vài nhóm biểu tình đã rời khỏi khu vực phong tỏa, trong khi một số người vẫn có hành động chống đối.

Hôm thứ Ba vừa rồi, cảnh sát trưởng Ottawa, Peter Sloly, đã từ chức sau những lời chỉ trích rằng ông đã không làm tốt công việc, khiến cuộc biểu lái xe tải chống hạn chế Covid-19 đã trở thành một phong trào chống chính phủ nhiều hơn.

Bùi Huy (theo RT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canada-quyet-dap-tat-bieu-tinh-va-nhom-cuc-doan-post181747.html