Canada cảnh báo Trung Quốc về 'các đồn cảnh sát' ở Ottawa

Canada đã triệu tập đại sứ Trung Quốc sau các báo cáo về mạng lưới 'đồn cảnh sát bất hợp pháp' của Bắc Kinh ở nước này.

Cảnh sát Hoàng gia Canada đang điều tra "các báo cáo về hoạt động tội phạm" liên quan đến đồn cảnh sát nước ngoài. Ảnh: AP.

Giới chức Canada cảnh báo Ottawa sẵn sàng có thêm hành động nếu Trung Quốc từ chối “chấm dứt và hủy bỏ” các hoạt động bị cáo buộc, Guardian đưa tin.

Phát biểu trước ủy ban Canada - Trung Quốc vào tối 29/11, ông Weldon Epp, vụ trưởng khu vực Bắc Á của Bộ Ngoại giao Canada, cho hay ông biết về “một số tiếp xúc qua lại” của chính phủ liên bang với Trung Quốc, bao gồm cả việc liên tục triệu tập đại sứ Cong Peiwu.

“Chúng tôi đã có một số tiếp xúc qua lại… và chúng tôi đã truyền đạt mối quan tâm sâu sắc của mình”, ông Epp nói.

Trước đó, các nhà lập pháp bảo thủ đã kêu gọi chính phủ liên bang triệu tập đại sứ Trung Quốc để tuyên bố quan điểm của mình và xem xét giấy ủy nhiệm của các nhà ngoại giao.

Đại sứ Trung Quốc tại Canada Cong Peiwu. Ảnh: Canadian Press.

“Chính phủ Canada đã chính thức khẳng định rằng chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm… đối với bất kỳ hoạt động nào bên trong Canada, nằm ngoài Công ước Vienna”, ông Epp nói, đồng thời cho biết thêm có khả năng sẽ có nhiều cuộc họp hơn “tùy thuộc vào cách phản ứng của (Trung Quốc)”.

Trong báo cáo từ tháng 10, tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders có trụ sở tại Madrid đã tiết lộ 54 đồn cảnh sát Trung Quốc bị cáo buộc trên khắp thế giới, khiến chính quyền ở một số quốc gia, bao gồm Đức, Hà Lan và Canada mở các cuộc điều tra.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada trước đây từng thừa nhận ba cơ sở bị Safeguard Defenders nhắc tới, nhưng cho biết chúng chỉ là “trạm dịch vụ” ở Canada để giúp công dân Trung Quốc xử lý thủ tục giấy tờ và lấy bằng lái xe Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết các tình nguyện viên “không tham gia vào bất kỳ cuộc điều tra tội phạm hoặc hoạt động liên quan nào”.

"Cái gọi là 'đồn cảnh sát ở nước ngoài' đó thực chất là những đơn vị để giải quyết các vấn đề của Hoa kiều ở hải ngoại", Hoàn Cầu thời báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân trong cuộc họp báo ngày 26/10.

Ông cho biết mục đích chính của các cơ sở này là hỗ trợ công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ sau khi không thể về nước vì đại dịch Covid-19.

Hôm 30/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cũng nhấn mạnh phía Canada nên ngay lập tức ngừng bôi xấu Trung Quốc và gây hiểu lầm cho công chúng, theo Tân Hoa Xã.

Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp lại cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào cuộc bầu cử liên bang Canada.

Ông Triệu cho biết Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và phản đối bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canada-canh-bao-trung-quoc-ve-cac-don-canh-sat-o-ottawa-post1381107.html