Cần xử lý nghiêm các trường hợp ô tô vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Lợi dụng việc lực lượng chức năng không thể bao quát hết các tuyến đường giao thông 24/24 giờ, thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Đồng Hới xuất hiện không ít trường hợp lái xe ô tô cố tinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể: Một số xe tải có biểu hiện “cơi nới” thành thùng xe, chở cây keo vượt kích thước thành thùng xe về cả chiều cao và chiều dài; xe tải chở đất vượt quá thành thùng xe và không che bạt theo quy định; quay đầu xe trên cầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng thường xuyên huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm TTATGT với tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có can thiệp”. Vì vậy, đối với các trường hợp lái xe cố tình vi phạm cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Xe tải chở cây keo vượt kích thước thành thùng xe lưu thông qua địa bàn phường Đồng Sơn.

Xe chở đất vượt quá chiều cao thành thùng xe và không che bạt theo quy định lưu thông trên tuyến đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông.

Xe ô tô quay đầu trái phép trên cầu vượt Thuận Lý, phường Nam Lý.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202403/can-xu-ly-nghiem-cac-truong-hop-o-to-vi-pham-luat-giao-thong-duong-bo-2216293/