Cần Thơ: Cựu cán bộ binh vận hơn 40 năm kêu cứu vì nhà bị tịch thu

Là cán bộ binh vận, được cách mạng chỉ đạo cài cắm vào lòng địch để hoạt động nội gián, được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Thế nhưng, sau ngày 30/4/1975, ông Hồ Kim Long bị tịch thu căn nhà do chính mình gây dựng. Khiến, 40 năm qua, ông phải tha hương, gia đình ly tán.

Ông là Hồ Kim Long (SN 1939), nguyên quán quận Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ (cũ), nay trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM, người được dư luận biết đến, suốt gần nửa thế kỷ đi kêu cứu cơ quan chức năng xem xét trả lại căn nhà của mình bị tịch thu oan sai sau ngày thống nhất đất nước.

Đơn cầu cứu của ông Long gửi đến Tòa soạn Pháp luật Plus.

Già yếu, bước đi tập tễnh vì một chân bị cụt, nhưng ông lão tuổi 78 vẫn một một mình ôm chồng hồ sơ là những đơn từ tới tòa soạn Pháp luật Plus, mong được bày tỏ nguyện vọng hàng chục năm qua ra trước công luận, mong mỏi được cơ quan chức năng trung ương, địa phương nghe thấy.

Ông nói: “Tôi viết lá đơn này là lá đơn thứ 100 rồi. Tôi viết từ năm 1978, gửi hết các cấp lãnh đạo từ địa phương, lên tới trung ương để được xem xét nguyện vọng là đòi lại căn nhà của tôi đã bị tịch thu ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tôi không đòi hỏi gì thêm, tôi chỉ đòi những gì thuộc về tôi mà thôi, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết thỏa đáng”.

Ông Hồ Kim Long (bên phải) người hơn 40 năm đi đòi nhà bị tịch thu oan.

Theo trình bày của ông Hồ Kim Long, căn nguyên khiến ông mất nhà suốt hơn 40 năm qua, xuất phát từ sự hiểu nhầm của cơ quan nhà nước. Hệ quả, trong thời gian dài ông phải sống trong sự ngờ vực của đồng đội, của bà con nhân dân. Chưa nói, hậu quả của việc bị tịch thu nhà, khiến gia đình ông ly tán, ông không có nơi ở phải phiêu bạt lên TP HCM sinh sống.

Ông Long run run, lục chồng hồ sơ đã ố màu, đưa cho phóng viên bản Huy chương kháng chiến, ông nói: “Tôi là cán bộ cách mạng hoạt động trong lòng địch tại Cần Thơ trước năm 1975, sự cống hiến của tôi được Nhà nước công nhận. Đây là tấm Huy chương kháng chiến hạng nhì, do đích thân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký tặng vào năm 2000. Tôi là người của cách mạng, tại sao chính quyền lại nỡ tịch thu căn nhà duy nhất của người có công với cách mạng? Chưa nói, căn nhà của tôi từng có thời gian là nơi hoạt động bí mật của cách mạng”.

Huy chương kháng chiến ông Long được Nhà nước trao tặng.

Theo hồ sơ ông Long cung cấp, từ năm 1971- 1975, tình hình cách mạng ở Cần Thơ cấp bách, Ban binh vận TP Cần Thơ đã móc nối với ông Long làm cơ sở cách mạng. Với phương châm, thọc sâu vào lòng địch, để nắm tin tức, ông Long đã ra ứng cử và làm dân biểu của chính quyền Sài Gòn. Ông Long được giao nhiệm vụ hoạt động nội tuyến, tuyệt đối bí mật và chỉ có những người trong ban binh vận, là cấp trên của ông biết. Ông Long đã cống hiến rất nhiều, góp phần không nhỏ vào việc làm sụp đổ chính quyền địch tại Cần Thơ.

Căn nhà ông Long hiện tại.

Đến ngày 30/4/1975, khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, chính quyền quân quản được thành lập, thì ông Long lên TP HCM trình diện theo quy định lúc đó. Ông Long nói: “Do tôi là người hoạt động bí mật cho cách mạng, nên lúc đó ít người biết đến. Trên danh nghĩa, tôi lại là dân biểu của chính quyền Sài Gòn, nên sau 30/4/1975, tôi ở lại Sài Gòn học tập cải tạo, 3 tháng sau mới trở về Cần Thơ, thì bị tịch thu nhà”.

Theo ông Long, căn nhà của ông (nay là số 72, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) bị Ủy ban quân quản tịch thu theo quyết định số 93/UB-QQ ban hành ngày 21/5/1975, với lý do “trốn trình diện cải tạo”. Thế nhưng, ông Long đã cung cấp cho Pháp luật Plus những văn bản cho thấy, đây là sự hiểu nhầm. Sự thật, ông Long dã đi trình diện tại TP HCM, học tập cải tạo 3 tháng theo quy định của nhà nước lúc đó. Tất cả các văn bản giấy tờ của ông còn giữ có thể chứng minh.

Văn bản phúc đáp của Bộ xây dựng gửi ông Long.

Ngoài ra, các vị cán bộ lão thành cách mạng thuộc Ban binh vận TP HCM Cần Thơ, hoạt động cùng thời với ông Long xác nhận: ông Long là người được cách mạng cài cắm trong lòng địch, núp dưới vỏ bọc là dân biểu chế độ Sài Gòn.

Ông Phạm Duy Khương, nguyên là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ cũng xác nhận với cơ quan chức năng TP Cần Thơ về ông Long: “Ông Hồ Kim Long trước năm 1975 là Đại úy, Dân biểu chế độ Sài Gòn, nhưng ông là người được ta móc nối, tổ chức hoạt động cách mạng trong lòng địch từ năm 1971-1975. Sự việc này được Ban tổng kết Binh vận tỉnh Cần Thơ công nhận, được Thường vụ tỉnh ủy thông qua và đã in thành sách sử ngành binh vận tỉnh nhà. Sau đó đến năm 2000 ông Hồ Kim Long được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng II”.

Ông Phạm Duy Khương, nguyên là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ.

Đồng nội dung trên, ngày 25/12/2012, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 3423/TTCP- VP về việc chuyển đơn kiến nghị gửi Bộ Xây dựng và có xác nhận về ông Hồ Kim Long như sau: “Ngày 21/5/1975, Ban quân quản TP Cần Thơ có quyết định số 93/UB-QQ kiểm tra nhà số 72, đường 3/2, với lý do ông Hồ Kim Long- Đại úy, Hạ nghị viện trốn trình diện cải tạo. Nhưng thực tế ông Long đã trình diện với chính quyền cách mạng tại TP HCM, sau đó học cải tạo 3 tháng tại TP HCM, đến ngày 21/10/1975 được trả tự do.

Đây là lý do ông vắng mặt tại Cần Thơ sau ngày giải phóng, không phải trốn trình diện cải tạo và bản thân ông Long đã cung cấp cho chính quyền địa phương, xác nhận của một số cán bộ lão thành cách mạng nội dung ông Long là cơ sở cách mạng được tổ chức hoạt động trong lòng địch từ năm 1971-1975 do Ban binh vận tổ chức và lãnh đạo”.

Như vậy, ông Long không phải trốn trình diện cải tạo sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ, ông Long là người có công với cách mạng, tại sao ông bị tịch thu nhà? Vậy trách nhiệm khắc phục hậu quả oan sai thuộc thẩm quyền của đơn vị nào?

Đề nghị cơ quan chức năng Thành phố Cần Thơ làm rõ sự việc, giải quyết đúng theo quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chuyển khiếu nại tới UBND TP Cần Thơ

Vừa qua, ông Long tiếp tục gửi đơn khiếu nại tới Bộ Xây dựng về việc đòi lại căn nhà số 72, đường 3/2 quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ngày 15/11, Thanh tra Bộ xây dựng có công văn số 605/TTr- KNTC phản hồi hướng dẫn ông khiếu nại tới đơn vị có thẩm quyền giải quyết vụ việc là UBND TP Cần Thơ.

Kỳ Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/can-tho-mot-cuu-can-bo-binh-van-hon-40-nam-keu-cuu-vi-nha-bi-tich-thu-d30986.html