Cần tháo gỡ nhiều vướng mắc trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Chiều 16/4, đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh An Giang làm việc tại Sở Xây dựng, đơn vị sau cùng trong đợt giám sát chuyên đề 'Kết quả thực hiện các cụm, tuyến dân cư vượt lũ'.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết làm Trưởng đoàn giám sát. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó trưởng đoàn giám sát; lãnh đạo UBMTTQVN, ban, ngành tỉnh, các ban HĐND tỉnh cùng tham dự.

Theo Sở Xây dựng An Giang, toàn tỉnh được đầu tư 247 cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1 và 2; hơn 51.400 nền (trong đó 39.795 nền cơ bản) được tạo lập. Hiện nay, đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quản lý quy hoạch cụm, tuyến dân cư (quản lý lô nền, chuyển đổi công năng sử dụng đất không đúng theo quy hoạch được duyệt); tình trạng mua bán, chuyển nhượng, thừa kế và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các cụm, tuyến dân cư; các vấn đề liên quan đến tài chính (kinh phí nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cụm, tuyến dân cư bị xuống cấp; kinh phí đo đạc hiện trạng, cắm mốc phân lô, phục vụ điều chỉnh quy hoạch).

Đoàn giám sát và Sở Xây dựng đã trao đổi, phân tích làm rõ, đề xuất giải pháp đến cấp thẩm quyền để tháo gỡ các vướng mắc trên. Điển hình như: Trình Chính phủ cho phép tỉnh thực hiện cơ chế xóa nợ tiền vay nền cơ bản đối với hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách từ nguồn địa phương vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam; việc khai thác hiệu quả nền linh hoạt còn trống; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu kết thúc buổi giám sát, đồng chí Đỗ Tấn Kiết ghi nhận ý kiến của Sở Xây dựng và thành viên đoàn công tác. Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung lại số liệu, bố cục báo cáo; phát huy hơn nữa vai trò cơ quan thường trực, tham mưu, kết nối thực hiện chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ; cần xin ý kiến, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ vướng mắc của tỉnh; lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vào cụm, tuyến dân cư vượt lũ…

GIA KHÁNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/can-thao-go-nhieu-vuong-mac-trong-cum-tuyen-dan-cu-vuot-lu-a393217.html