Cân nhắc chế tài để dẹp bỏ "bãi tắm hồ Tây"

(BVPL) - Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần đưa tin về các vụ đuối nước đồng thời cảnh báo về những nguy hiểm rình rập tại bãi tắm tự phát ở Hồ Tây. Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, vào những ngày hè nóng bức thì đoạn thuộc địa phận phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tấp nập người dân đến đây để bơi lội, nhiều người nghiễm nhiên coi đây là bể bơi thiên nhiên. Việc này đã diễn ra nhiều năm nhưng vẫn chưa có chế tài xử lý.

Những ngày hè nắng nóng, kể cả người già và trẻ nhỏ vẫn vô tư ra tắm giữa hồ Tây.

Phớt lờ lưỡi hái tử thần

Cứ khoảng 4 giờ chiều, “bể bơi” thiên nhiên Hồ Tây lại thu hút hàng trăm người đến đây bơi lội. Đoạn hồ Tây thuộc phường Quảng An là nơi tập trung nhiều người bơi nhất, không chỉ người lớn mà còn có rất nhiều trẻ em, thậm chí trẻ nhỏ mới 2 tuổi cũng được cha mẹ đưa ra đây tắm. Mặc dù có nhiều biển báo cấm nhưng người dân cũng chẳng thèm để ý. Càng những ngày nắng nóng, lượng người tập trung về đây bơi lội càng đông, thậm chí có nhiều gia đình đưa ô tô chở cả nhà đến đây tắm. Xung quanh khu vực này còn xuất hiện những hàng quán di động, những bãi giữ xe, thậm chí còn có cả dịch vụ gửi đồ kèm theo.

Hiện tại, Hà Nội có rất nhiều bể bơi, giá vé dao động ở mức 80.000 đồng đối với người lớn và 50.000 đồng đối với trẻ em. Trong suốt 3 tháng hè thời tiết nắng nóng nên nhu cầu bơi lội của người dân tăng cao khiến các bể bơi thường rất đông. Và đây có thể là một trong số những lý do khiến nhiều người chọn ra Hồ Tây để bơi cho thoải mái. Hơn nữa, bơi ở đây lại không mất phí dịch vụ.

Nhiều người còn vô tư dắt cả thú cưng ra đây tắm.

Theo ghi nhận thì đại đa số những người dân ra đây bơi đều sử dụng những chiếc phao tự chế như: những miếng xốp nhỏ, can đựng nước hoặc những chiếc săm xe máy cũ. Điều này là cực kỳ nguy hiểm bởi nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thời điểm từ đầu mùa hè đến nay, trên cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ chết đuối thương tâm, các phương tiện truyền thông cũng đã cảnh báo rất nhiều về vấn đề này nhưng nhiều người dân dường như vẫn chưa thấy hết được những hậu quả khôn lường.

Ngoài nguy cơ đuối nước thì khả năng mắc các dịch bệnh về đường hô hấp, bệnh ngoài da là rất cao bởi nơi đây có rất nhiều rác thải, thậm chí cả mảnh chai lọ thủy tinh…. Nhiều người còn đưa cả súc vật ra đây tắm. Một nơi ô nhiễm lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước như vậy liệu có nên tiếp tục ra đây vô tư bơi lội hay không?

Nên có chế tài xử phạt

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Hán Minh Kiên, Phó trưởng Công an phường Quảng An cho biết, nhằm ngăn ngừa hiện tượng người dân ra hồ tắm, thời gian qua tại các điểm lên xuống lòng hồ Tây thuộc địa bàn phường, chính quyền địa phương đã cho lắp đặt hệ thống biển báo nguy hiểm để cảnh báo người dân. Bên cạnh đó, Công an phường còn thành lập các tổ công tác để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không nên xuống đây tắm. Vào những ngày hè nóng bức, tổ công tác của phường luôn phải túc trực ở đây để tuyên truyền trực tiếp tới người dân, không cho họ xuống tắm.

Thực tế, việc người dân coi đây là bãi tắm tự phát đã diễn ra từ nhiều năm, các phương tiện truyền thông cũng tốn không ít giấy mực, các tổ công tác của phường cũng cắt cử người tuyên truyền, tuy nhiên dường như đến thời điểm này, việc dẹp bãi tắm là điều không thể nếu như không có những chế tài kiên quyết hơn ngoài việc nhắc nhở.

Trước thực trạng trên, rất nhiều người cho rằng nên chăng cần có chế tài xử phạt hành chính, để ngăn chặn việc người dân tự ý, bất chấp hiểm nguy đến ở Hồ Tây.

Hữu Bắc

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/phong-su-xa-hoi/201607/can-nhac-che-tai-de-dep-bo-bai-tam-ho-tay-2500348/