Cần mở trường chuyên biệt cho người tự kỷ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội, vừa có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị ban hành văn bản pháp luật quy định tự kỷ là một dạng khuyết tật để nhóm người này được Nhà nước quan tâm như người mù, câm, điếc…

Đồng thời mở trường chuyên biệt hay trung tâm can thiệp dành riêng cho nhóm trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Theo bà Hạnh, ở Việt Nam tự kỷ đã được biết đến từ lâu nhưng cho đến nay tự kỷ vẫn đứng bên lề mọi chính sách dành cho trẻ em và người khuyết tật. Đã đến lúc Chính phủ Việt Nam cần có những chương trình sâu rộng và dài hạn cho người tự kỷ. Vì nếu thả nổi về tự kỷ sẽ rất nhanh chóng hình thành một số lượng lớn người không có kỹ năng sống độc lập và trở thành gánh nặng cho xã hội.

Trong 15 năm trở lại đây, số lượng trẻ ở Việt Nam mắc chứng tự kỷ gia tăng. Theo số liệu của BV Nhi Trung ương, năm 2010 số người tự kỷ là 1.972 người; năm 2012 là 3.341 người; năm 2014 là 2.468 người.

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/giao-duc/can-mo-truong-chuyen-biet-cho-nguoi-tu-ky-667832.html