Cần mở lối đi cho nông dân thu hoạch lúa

ĐTO - Nhiều hộ nông dân canh tác lúa ở kênh Hàng Tràm thuộc ấp 4, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng mong được xem xét, giải quyết việc ông Lê Thanh Phong - chủ Khu du lịch trải nghiệm Xưa rào cổng đường đi làm ảnh hưởng đến thu hoạch lúa.

Người dân phản ánh đường dân sinh chừa cửa rào rộng khoảng 2m

Theo trình bày của các hộ nông dân, trước đây, kênh Hàng Tràm được UBND xã Mỹ Tân tổ chức họp dân, thống nhất nạo vét kết hợp với làm đê bao và thành đường dân sinh, thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp với mặt đường rộng 3m, chiều dài khoảng 100m. Đoạn đường dân sinh này ở phía trước phần đất của ông Phạm Văn Hoa. Vào năm 2017, ông Hoa chuyển nhượng thửa đất số 2632, tờ bản đồ số 32, diện tích 2.549m2 cho ông Phong để làm Khu du lịch trải nghiệm Xưa. Sau đó, ông Phong xây dựng hàng rào trên phần diện tích đất của mình và làm cửa rào ngang đường.

Các hộ dân bức xúc phản ánh việc ông Phong chỉ chừa cửa rào rộng khoảng 2m, vừa đủ cho xe ba gác đi qua. Đến mùa thu hoạch lúa, chủ đất không cho máy gặt đập liên hợp, xe kéo lúa tải trọng lớn di chuyển trên đường này (qua phần đất của ông Phong). Vụ việc đã được UBND xã Mỹ Tân tổ chức hòa giải giữa ông Phong với các hộ dân nhưng ông Phong không thống nhất cho người dân vận chuyển lúa bằng xe máy kéo tải trọng lớn mà chỉ cho xe ba gác di chuyển qua.

Ông Phạm Văn Hoa - chủ đất cũ cho biết: “Trước đây, đường dân sinh ở phía trước diện tích đất của tôi, khi chưa chuyển nhượng đất cho ông Phong thì cho máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch lúa, xe máy kéo vận chuyển lúa của bà con đi qua lại. Tôi cũng thấy bức xúc trước việc người có đất ruộng làm lúa ở bên trong mà không được cho xe vận chuyển lúa đi qua”.

Bà Lê Thị Lan - người dân có đất ruộng trồng lúa ở kênh Hàng Tràm có ý kiến: “Tôi yêu cầu chính quyền địa phương đề nghị ông Phong tới mùa thu hoạch lúa phải mở cửa cho bà con kéo lúa ra lộ để bán như trước đây. Từ thời cha của tôi làm lúa ở đây cho tới nay đều vận chuyển lúa ra bên ngoài bằng cách đó. Bây giờ, ông Phong rào lối đi nên tôi phải thuê xe ba gác vận chuyển lúa làm tốn kém thêm chi phí”.

Ông Phan Thanh Điền - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tân cho biết, UBND xã chủ yếu tổ chức hòa giải và động viên chủ đất chứ không có thẩm quyền giải quyết. Chủ đất chỉ thống nhất cho bà con kéo lúa bằng xe bánh hơi vì sợ hư đường, người dân thì yêu cầu mở rộng hàng rào 3m, chủ đất chỉ mở rộng 2,5m. UBND xã đã báo cáo vụ việc với Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh để khảo sát cho ý kiến, nếu được sẽ đầu tư tuyến đường mới hoàn toàn.

Theo Văn phòng UBND TP Cao Lãnh, đơn phản ánh của các hộ dân yêu cầu ông Lê Thanh Phong tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có lối đi chung để đi lại làm ruộng, thu hoạch lúa đã được Hội đồng hòa giải xã Mỹ Tân hòa giải nhưng không thành và đơn của các hộ dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Văn phòng UBND thành phố đã hướng dẫn cho người đại diện các hộ dân gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP Cao Lãnh để được giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện nay, các hộ nông dân canh tác lúa ở kênh Hàng Tràm thuộc ấp 4, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh rất mong chính quyền địa phương, ngành chức năng sớm xem xét, giải quyết vụ việc để bà con có đường đi lại thuận tiện cho việc sản xuất.

DƯƠNG CẦM

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/can-mo-loi-di-cho-nong-dan-thu-hoach-lua-105785.aspx