Cần minh bạch ghi nhãn sữa trái cây để bảo vệ người tiêu dùng

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại nước ép trái cây hoàn nguyên từ nước ép trái cây cô đặc, thế nhưng lại được nhà sản xuất ghi trên bao bì là 'Thức uống dinh dưỡng sữa tươi, trái cây tươi'. Điều này có thể gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Mới đây, Tiểu ban dinh dưỡng của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) đã gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng về vấn đề này. Cụ thể họ cho rằng việc ghi nhãn như vậy là vi phạm nghị định 43 năm 2017 và cần sớm có biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Eurocham “Sản phẩm thức uống dinh dưỡng sữa tươi, trái cây tươi” trên thị trường chỉ có thành phần “nước ép cam hoàn nguyên” tức là làm từ nước pha với bột cam hoặc nước cam cô đặc, không phải cam tươi. Bên cạnh đó sữa tươi chỉ chiếm khoảng 14%.

Bác sĩ Lê Văn Khảm, Ủy viên thường trực, Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, sữa tươi trái cây thì thành phần sữa tươi phải chiếm tỷ lệ chủ đạo. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra.

Theo luật sư, 1 sản phẩm muốn được lưu hành trên thị trường phải đáp ứng 2 điều kiện, một là ghi đúng nhãn mác theo quy định pháp luật. Hai là thành phần công bố phải đúng với thực tế và theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Đại diện Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường cho biết, năm 2023, cơ quan này đã tịch thu tới 24.000 sản phẩm sữa vi phạm pháp luật. Quản lý thị trường sẽ sớm công bố kết quả trước phản ánh của Eurocham.

Theo chuyên gia, hiện nay một số hãng sữa vì thu hút ngươi tiêu dùng nên đã cố tình quảng cáo không đúng sự thật. Gắn nhãn mác thức uống dinh dưỡng thành sữa trái cây. Điều này đã khiến người tiêu dùng không những hiểu nhầm, mất tiền mà còn có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Cát Sinh - Vũ Hiếu - Đào Nghĩa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-minh-bach-ghi-nhan-sua-trai-cay-de-bao-ve-nguoi-tieu-dung-208989.htm