Cần lựa chọn cách tiếp cận khác với Sơn Trà thay vì bêtông hóa

Sáng 28.4, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) đã tổ chức Hội thảo "Giải pháp nào cho bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà", nhằm thu thập ý kiến các nhà khoa học, đưa ra những giải pháp tham mưu cho Nhà nước có những giải pháp tốt nhất bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sơn Trà.

Các chuyên gia tại hội thảo tìm giải pháp bảo tồn và phát triển Sơn Trà. Ảnh: TT

Sáng ngày 28.4, hội thảo “Giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà” đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia về sinh học, về thiên nhiên, các kiến trúc sư quy hoạch và du lịch để cùng bàn về tình trạng chung của khu BTNN Sơn Trà trước sự tác động ngày càng nhiều của con người vào nơi này.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã gửi thư đến chúc mừng và đóng góp với hội thảo.

Loạn quy hoạch, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà bị cắt xén trong nhiều năm, đó là khẳng định của nhiều chuyên gia, nhà quy hoạch tại hội thảo. Vấn đề khôi phục pháp lý cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và tìm cách tiếp cận mới thay vì bêtông hóa nơi này là điều các nhà khoa học trăn trở.

Tham dự hội thảo, TS Vũ Ngọc Long – Viện sinh thái học miền Nam đã khẳng định tầm quan trọng của hệ sinh thải bán đảo Sơn Trà, về sự nổi bật đa dạng sinh học. "Sơn Trà là nơi độc nhất vô nhị còn lại của Việt Nam mà chúng ta cần phải giữ bằng mọi cách", ông Long khẳng định.

Trong khi đó, bàn về vai trò của Sơn Trà đối với du lịch Đà Nẵng, ông Huỳnh Tấn Vinh, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kêu gọi cả người dân, chính quyền và doanh nghiệp cần lựa chọn một cách tiếp cận khác với Sơn Trà thay vì bêtông hóa như hiện nay.

“Tại sao chúng ta có một người bạn Voọc đẹp đẽ ngay ở bên cạnh mà không tận dụng mà lại phải đi tìm kiếm đâu xa những giá trị cho Sơn Trà?”, ông Vinh đặt câu hỏi.

Vooc Chà vá chân nâu là loài linh trưởng ưu tiên bảo vệ số 1 tại Khu BTTN Sơn Trà (ảnh G.V)

Tại buổi hội thảo, kiến trúc sư Hoàng Sừ cũng đã có bài trình bày chỉ ra việc 41% đất rừng Sơn Trà đã bị chuyển đổi với nhiều sai phạm, vượt thẩm quyền bởi những quyết định chuyển đổi, cấp đất cho doanh nghiệp của thành phố.

KTS Hoàng Sừ đặt vấn đề: “Đất khác hay đất phi nông nghiệp tại Sơn Trà rồi cũng sẽ thành đất đô thị, vậy Sơn Trà không còn gì cả. Bên cạnh đó, cần phải khôi phục pháp lý cho khu BTTN Sơn Trà. Đặc biệt, cần phải có quy hoạch tổng thể tích hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển trên bán đảo Sơn Trà chứ không thể để loạn quy hoạch như hiện nay”.

Hội thảo tiếp tục có những bàn luận các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững bán đảo Sơn Trà.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/can-lua-chon-cach-tiep-can-khac-voi-son-tra-thay-vi-betong-hoa-659953.bld