Cần hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống mua bán người

Cần quy định rõ ràng hơn, bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật nhà nước về Luật phòng, chống mua bán người. Là một trong những nội dung được nhận mạnh tại Hội thảo góp ý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Viện nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban tư pháp tổ chức.

“Buôn bán người” là thuật ngữ được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam là “Mua bán người”, nhiều chuyên gia cho rằng, thuật ngữ này là nhằm nhấn mạnh và cụ thế. “buôn bán” là mua đi bán lại nhiều lần, còn “mua bán” là chỉ cần một lần có thể áp dụng khung hình phạt. Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 còn nhiều bất cập, chồng chéo, thời gian điều tra ngắn, cũng chưa quy định về “giải cứu” nạn nhân gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Dễ bị các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập cảnh. Hơn 90% nạn nhân là phụ nữ, trẻ em và hơn 80% nạn nhân là người dân tộc thiểu số. Nghèo đói, ít cơ hội tiếp cận giáo dục, đây là những đối tượng yếu thế nên cũng cần có những quy định riêng và có những chính sách hỗ trợ nạn nhân cho phù hợp.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Duy Hoàn - Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-hoan-thien-khung-phap-ly-ve-phong-chong-mua-ban-nguoi-214845.htm