Cần Đước: Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), thời gian qua, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Huyện Cần Đước quan tâm tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo được sức lan tỏa sâu, rộng

Phát huy vai trò nòng cốt

Nhằm phát huy vai trò của lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở và thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện đề xuất chuyển đổi từ tổ chức công an xã bán chuyên trách sang công an chính quy đối với công an 16/16 xã trên địa bàn huyện Cần Đước. Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban, tổ ANTT nông thôn; ban, tổ bảo vệ dân phố; đội dân phòng ở các ấp, khu phố; đội dân phòng xung kích phòng, chống tội phạm;...

Công an huyện phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện phát động các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Phong trào TDBVANTQ được thực hiện gắn kết chặt chẽ với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...

Từ đó, phong trào TDBVANTQ được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ngay tại địa bàn dân cư, trên từng đường làng, ngõ xóm, trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...; hình thành nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp ngay khi các hành vi vi phạm pháp luật manh nha hoặc hành vi phạm tội vừa xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Hững - Phó Trưởng Công an huyện Cần Đước, cho biết: “Điểm nổi bật trong năm qua là Công an huyện phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện triển khai, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện. Sau 1 năm thực hiện, công tác phối hợp đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu thực tế, gắn bó chặt chẽ về trách nhiệm giữa lực lượng công an với tăng, ni, phật tử trong công tác giữ gìn ANTT, tích cực tham gia xây dựng phong trào TDBVANTQ. Qua đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để vi phạm pháp luật, bảo đảm các cơ sở thờ tự an toàn về ANTTˮ.

Duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện chọn Long Hựu Đông và Long Hựu Tây để xây dựng xã điển hình trong phong trào, gắn với mô hình Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của lực lượng công an xã và Tổ liên kết phòng, chống tội phạm cửa sông ra biển. Từ mô hình điểm, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, cung cấp tin báo, tố giác tội phạm để các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ; lập các chuyên án đấu tranh, phá án đạt kết quả cao.

Ông Lê Văn Mười Hai (xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) bày tỏ: “Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Các đối tượng trộm cắp không còn manh động nên người dân yên tâm hơn. Qua tuyên truyền, vận động, tôi cũng nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia phong trào tự quản về ANTT tại khu dân cư, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn”.

Mô hình “Ánh sáng văn hóa an ninh trật tự” phòng, chống tội phạm được duy trì và nhân rộng

Bên cạnh đó, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được duy trì và nhân rộng như Camera an ninh; Ánh sáng văn hóa ANTT; Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Ánh sáng khu dân cư phòng gian; Cổng ANTT; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT;... Đặc biệt, năm 2022, mô hình Chức sắc, chức việc, tăng, ni, phật tử huyện Cần Đước tham gia giữ gìn ANTT được Công an tỉnh biểu dương, nhân rộng trong toàn tỉnh. Công an huyện được tặng bằng khen của Bộ Công an trong phong trào TDBVANTQ.

Hưởng ứng Ngày hội TDBVANTQ năm nay, huyện tổ chức đồng loạt ngày hội tại 115/115 ấp, khu phố; 16 cơ sở tôn giáo; 10 cơ sở giáo dục và 4 công ty, tạo được sức lan tỏa sâu, rộng. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của người dân trong bảo đảm ANTT, BVANTQ. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng 31 tập thể, 273 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDBVANTQ.

Thực tế cho thấy, sức mạnh và hiệu quả từ phong trào TDBVANTQ của huyện Cần Đước là huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng công an, sự tích cực, nhiệt tình của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đó, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn ANTT, phát triển KT-XH và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/can-duoc-phat-huy-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-a141122.html