Cần đặc biệt quan tâm ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý dịch vụ máu

Theo lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, cần đặc biệt quan tâm ứng dụng chuyển đổi số y tế và đồng bộ hệ thống dữ liệu quốc gia vào quản lý dịch vụ máu, trước hết là người hiến máu.

Đề nghị được Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa đưa ra tại Hội nghị Công tác truyền máu toàn quốc năm 2024, do Viện Huyết học - Truyền máu Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức ngày 11/4.

Báo cáo về công tác truyền máu toàn quốc cho thấy, việc ứng dụng, sử dụng phần mềm trong quản lý hoạt động truyền máu ở nước ta còn hạn chế, chưa kết nối giữa các trung tâm, nhiều đơn vị vẫn nhập liệu thủ công.

Bên cạnh đó, các bước trong quản lý xét nghiệm, điều chế, cấp phát đơn vị máu chưa được kết nối với nhau và kết nối thông tin người hiến máu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai sót trong quá trình thực hiện; chưa xây dựng, đồng bộ được hệ thống dữ liệu quốc gia về người hiến máu, khó khăn trong công tác đảm bảo chế độ quyền lợi, khen thưởng kịp thời.

Từ tồn tại này, ông Nguyễn Trọng Khoa cho rằng tới đây cần đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng chuyển đổi số y tế và đồng bộ hệ thống dữ liệu quốc gia vào quản lý dịch vụ máu, trước hết là người hiến máu; phát triển phần mềm trong quản lý, nâng cao sự kết nối giữa các cơ sở truyền máu.

Các trung tâm máu cần quan tâm đến việc đào tạo, tuyển chọn nhân lực làm công tác truyền máu; đảm bảo thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất sinh phẩm, túi máu…, không để gián đoạn hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu.

Ngoài ra, theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, tình trạng thiếu vật tư, túi máu, hóa chất, sinh phẩm vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Tại một số đơn vị, hoạt động tiếp nhận máu bị gián đoạn hoặc phải dừng toàn bộ do thiếu túi máu.

Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là lượng máu tiếp nhận tại 77 cơ sở y tế trên cả nước vẫn tăng 6% so với năm trước đó. Cụ thể, toàn quốc tiếp nhận gần 1,6 triệu đơn vị máu, 30% trong đó là máu được Viện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận. Từ kết quả máu tiếp nhận được và có kết quả sàng lọc an toàn, các cơ sở truyền máu điều chế được hơn 2,9 triệu chế phẩm máu theo nhu cầu, tăng 15% so với năm 2022.

Võ Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/can-dac-biet-quan-tam-ung-dung-chuyen-doi-so-y-te-vao-quan-ly-dich-vu-mau-2269555.html