Căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú ở Iraq bị nã dồn dập tên lửa đạn đạo, rocket

Quân đội Mỹ xác nhận không đánh chặn được toàn bộ số tên lửa đạn đạo, rocket. Một số quả đã rơi trúng căn cứ quân sự ở Iraq.

Tên lửa đạn đạo và rocket là 2 loại vũ khí được sử dụng trong đợt tấn công vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq ngày 20/1. Ảnh minh họa: iStock Photo

Reuters ngày 20/1 đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, căn cứ không quân Ain al-Asad - nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq - đã bị nhóm phiến quân ở Iraq do Iran hậu thuẫn tấn công bằng loạt tên lửa đạn đạo và rocket.

CENTCOM không xác nhận mức độ thương vong của binh sĩ Mỹ nhưng cho biết, một số quân nhân đang được kiểm tra liên quan đến chấn thương sọ não.

Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng, một số quân nhân Mỹ bị thương nhẹ và một thành viên của lực lượng an ninh Iraq bị thương trong vụ tấn công vào căn cứ không quân Ain al-Asad ngày 20/1.

Đánh giá của quân đội Mỹ được cho là chi tiết hơn so với đánh giá ban đầu của lực lượng an ninh cũng như chính phủ Iraq khi họ nói rằng căn cứ bị tấn công bằng rocket.

CENTCOM tuyên bố, phần lớn tên lửa đạn đạo, rocket bị đánh chặn, nhưng vẫn có một số quả rơi trúng căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú. "Thiệt hại vẫn đang được đánh giá", CENTCOM cho biết.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào đầu tháng 10/2023, quân đội Mỹ đã bị tấn công gần 60 lần ở Iraq và hơn 80 lần ở Syria. Các vụ tấn công, chủ yếu sử dụng rocket và UAV tự sát, được cho là do các nhóm nổi dậy có liên kết với Iran gây ra.

Các nhóm nổi dậy muốn Mỹ phải trả giá vì ủng hộ Israel trong xung đột Israel - Hamas. Mỹ có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 binh sĩ ở Iraq với sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương để ngăn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Iraq quan ngại sâu sắc về việc trở thành chiến trường giữa Mỹ, Israel và các nhóm nổi dậy có liên kết với Iran. Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã thông báo các động thái nhằm chuẩn bị cho việc trục xuất binh sĩ Mỹ sau một cuộc không kích của Lầu Năm Góc vào mục tiêu ở thủ đô Baghdad của Iraq. Washington tuyên bố, vụ không kích đã loại bỏ một thủ lĩnh của nhóm nổi loạn gây ra các vụ tấn công gần đây nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq.

Lầu Năm Góc cho biết chưa được thông báo chính thức về bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq, đồng thời cho biết, quân đội Mỹ được triển khai tới nước này là do lời mời của chính phủ Iraq.

Nguyễn Thái - Reuters

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-cu-quan-su-co-linh-my-on-tru-o-iraq-bi-na-don-dap-ten-lua-an-ao-rocket-a646541.html