Cần có giải pháp giảm tai nạn giao thông trên Quốc lộ 70

Thời gian qua, trên Quốc lộ 70 thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là đoạn thuộc địa phận huyện Bảo Thắng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tai nạn giao thông tăng

Xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) có chợ, trường học và nhiều mỏ khai thác khoáng sản nằm ven Quốc lộ 70, tình hình giao thông trên địa bàn xã rất phức tạp.

Từ đầu năm đến nay, trên Quốc lộ 70 đoạn qua xã Bản Cầm xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương, hỏng 8 phương tiện (1 xe ô tô, 7 xe mô tô).

Ông Lùng Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Cầm cho biết: Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự giao thông, nhất là những xe có tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, từ đầu năm đến nay, trên Quốc lộ 70 đoạn qua địa phận huyện Bảo Thắng xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, trong đó có những vụ nghiêm trọng, gây chết người.

Gần đây nhất, 12 giờ 45 phút ngày 8/9, Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1988), trú tại thôn Mom Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng điều khiển ô tô biển kiểm soát 29H-300.XX lưu thông trên Quốc lộ 70 theo hướng ngã ba Bắc Ngầm về thành phố Lào Cai. Khi đến khu vực Km177 Quốc lộ 70, thuộc địa phận tổ dân phố số 1, thị trấn Nông trường Phong Hải (huyện Bảo Thắng) thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 24B2-304.XX do cháu Ma Thị V. (sinh năm 2006, trú tại thôn Ải Nam, thị trấn Nông trường Phong Hải) điều khiển, trên xe chở ông Ma Seo Ph. (sinh năm 1958) và bà Giàng Thị C. (sinh năm 1960).

Vụ tai nạn khiến ông Ma Seo Ph. tử vong tại chỗ; bà Giàng Thị C. và cháu Ma Thị V. bị thương nặng được Công an thị trấn Nông trường Phong Hải và người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Giàng Thị C. đã tử vong tại bệnh viện.

Ông Phạm Gia Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao; coi thường các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông có những bất cập, các lối rẽ từ khu dân cư ra đường chính hoặc khu vực ngã tư còn thiếu hệ thống biển báo...

Cần giải pháp bền vững

Cuối tháng 6 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra lưu động trên Quốc lộ 70.

Ngày 10/6, lực lượng chức năng tuần tra, xử lý đối với các đối tượng là thanh thiếu niên tại khu vực ngã 3 Bắc Ngầm (xã Xuân Quang). Qua tuần tra phát hiện, lập biên bản 34 trường hợp; tạm giữ 11 xe mô tô, 12 giấy phép lái xe; ký cam kết với 11 trường hợp là phụ huynh của người vi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng bia, rượu; lạng lách, đua xe trái phép…

Thực hiện Chỉ thị 23 ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã chủ động vào cuộc, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; triển khai lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông rà soát, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang, vỉa hè…

Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết thêm: Đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức kiểm điểm và phân tích, đánh giá rõ các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là trên Quốc lộ 70. Để kéo giảm tai nạn giao thông, từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, kết hợp với tuyên truyền nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, người dân khi tham giao thông cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/can-co-giai-phap-giam-tai-nan-giao-thong-tren-quoc-lo-70-post374836.html