Cận cảnh xe buýt nhanh BRT sắp đưa vào hoạt động ở Hà Nội

Theo dự kiến, ngày 15/12 tới đây tuyến xe buýt nhanh BRT sẽ được đưa vào hoạt động ở Hà Nội, đây là tuyến buýt có quy mô đầu tư và hiện tại bậc nhất ở Hà Nội, tính đến thời điểm này.

Tuyến xe buýt nhanh Hanoi BRT có chiều dài khoảng 14,7 km, 01 trạm trung chuyển bến xe Kim Mã, 01 trạm đầu cuối Yên Nghĩa. Hiện nay, công tác hoàn thiện đang được gấp rút hoàn tất để đưa vào hoạt động vào giữa tháng 12 tới. Theo phương án tổ chức vận hành trước mắt, tuyến buýt này chạy với tần suất 5-10 phút/chuyến. Mỗi chuyến từ Kim Mã đến Yên Nghĩa sẽ mất từ 45 - 50 phút.

Theo ghi nhận của phóng viện, hiện đã có hàng chục chiếc xe buýt nhanh BRT đã được tập kết phía sau bến xe khách Yên Nghĩa để chờ ngày lăn bánh, phục vụ vận tải hành khách công cộng ở Thủ đô Hà Nội. Những chiếc xe buýt được sơn màu xanh trắng đặc trưng cùng logo xe buýt nhanh BRT.

Nội thất bên trong xe khá hiện đại, buồng lái được ngăn cách riêng bằng vách kính; ghế đệm mềm; tay vịn treo bằng nhựa trong, tạo cảm giác khá sạch sẽ, thân thiện. Hiện Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị thực hiện dự án đang gấp rút hoàn thiện các hợp phần kỹ thuật cuối cùng, dự kiến ngày 15/12 tới sẽ đưa xe buýt nhanh BRT hoạt động.

Dự án xe buýt nhanh Hanoi BRT là một hợp phần nằm trong dự án phát triển giao thông đô thị, đây được coi là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường giao thông đô thị, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng của TP Hà Nội nhằm góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Dưới đây là hình ảnh chiếc xe buýt BRT sắp đưa vào hoạt động tại Hà Nội:

Dàn xe buýt BRT đang được tập kết ở Bến xe Yên Nghĩa.

Logo tuyến buýt nhanh được in trước và bên thành các chiếc xe.

Nội thất bên trong chiếc xe rất hiện đại và vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện.

Ghế mềm trên xe buýt.

Tay cầm bằng nhựa rất hiện đại và bắt mắt.

Khu vực lái xe được bảo vệ bằng kính cường lực.

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy trên xe buýt nhan BRT.

Cửa lên xuống và hệ thống chổi quyét.

Những tấm biển cảnh báo không mang giày dép lên xe.

Hệ thống gương hiện đại, phù hợp với địa hình Hà Nội.

Nhà chờ xe buýt nhanh được bố trí nằm ở giữa đường.

Khu vực lên xe và làn xe riêng dành cho tuyến buýt.

Lê Phương

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/can-canh-xe-buyt-nhanh-brt-sap-dua-vao-hoat-dong-o-ha-noi-d104409.html