Cận cảnh nhan sắc 'không góc chết' của Hoa khôi Nam Bộ 2017

Nguyễn Thị Hải Yến sinh năm 1997, cô có gương mặt khả ái và thân hình số đo chuẩn. Thế nhưng phần ứng xử thông minh mới là điều giúp cô gái này giành vị trí Hoa hậu.

Mới đây, người đẹp Nguyên Thị Hải Yến là cái tên đăng quang trong cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Cô sinh năm 1997, đến từ An Giang. Hiện tại cô gái sinh năm 1997 này đang làm sinh viên Y đa hoa tại Trường Đại học Võ Trường Toản. Phần thưởng người đẹp nhận được là 1 ngôi nhà trị giá 2,5 tỷ đồng.

Hải Yến cao 1,7m, số đo ba vòng là 83 - 60 - 90. Cô có gương mặt khả ái và khá "sang" theo đánh giá của nhiều người. Ảnh: Zing

Trước Hoa khôi Nam Bộ 2017, Hải Yến từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Áo bà ba Thành phố Cần Thơ 2017 và giành giải á khôi.

Hải Yến có gương mặt khả ái, ưa nhìn. Nhiều người đánh giá cô có nét đẹp quí phái.

Gương mặt của Hải Yến phù hợp với nhiều loại trang phục, từ áo dài, dạ hội cho tới áo bà ba.

Hải Yến chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật trước khi tham dự cuộc thi Người đẹp Nam Bộ 2017.

Cận cảnh gương mặt của Hoa hậu Người đẹp Nam Bộ lần đầu tiên.

Ở phần thi ứng xử của đêm chung kết, Hải Yến nhận được câu hỏi từ nhà báo Nguyễn Công Khế: “Nam Bộ là vùng đất có gì đặc biệt hơn các vùng đất khác?”

Cô sinh viên sinh năm 1997 trả lời: “Nam Bộ là vùng đất đai trù phú, con người nơi đây thân thiện, thật thà, chất phác, ân cần và hiếu khách. Người phụ nữ Nam Bộ bên cạnh nét đẹp truyền thống còn có vẻ đẹp hiện đại. Đặc biệt, phụ nữ Nam Bộ chịu thương, chịu khó, bất khuất”. Nhiều người đánh giá Hải Yến có phần thi ứng xử đầy thuyết phục.

Ngoài phần ứng xử thông minh, Hải Yến còn được nhận định là thí sinh tự tin nhất trong các phần biểu diễn của mình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/can-canh-nhan-sac-khong-goc-chet-cua-hoa-khoi-nam-bo-2017-790215.html