Cận cảnh: Hòn đảo nhỏ có hàng ngàn chú hươu sinh sống của Nhật Bản

Miyajima là một hòn đảo nhỏ cách thành phố Hiroshima khoảng 15 phút di chuyển bằng phà, hiện có khoảng 1.000 con hươu đang sinh sống trên đảo.

Tên chính thức của hòn đảo này là Itsukushima nhưng nó thường được gọi với cái tên “miyajima” (tiếng Nhật có nghĩa là “hòn đảo của đền”) bởi nơi này nổi tiếng với đền Itsukushima và cánh cổng Torii khổng lồ được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1996.

Bên cạnh đó, đây còn là hòn đảo đặc biệt của những chú hươu. Ước tính có khoảng 1000 con hươu đang sinh sống trên đảo, tất cả đều rất dạn dĩ và thân thiện với con người.

Khi đến với Miyajima, hầu hết khách du lịch đều tỏ ra ngạc nhiên và vô cùng thích thú trước sự xuất hiện của những con hươu trên khắp những nẻo đường, ngõ ngách trên đảo.

Tương truyền, loài động vật này được coi như sứ giả của những vị thần đạo Shinto (Thần Đạo) nên được người dân địa phương đối xử rất tốt, khiến chúng không e sợ con người.

Những con hươu hoang dã hay còn được gọi là Nihonjika theo tiếng địa phương đã trở thành hình ảnh biểu tượng của hòn đảo xinh đẹp này.

Ngoài ra, du khách còn có thể mua đồ lưu niệm, thưởng thức nhiều món ngon như bánh bạch tuộc, hàu nướng...trên con đường Omotesando. Đây là con phố chính của đảo, bao gồm một dãy rất nhiều cửa hàng quà tặng, nhà hàng, quán cà phê, tiệm trưng bày nghệ thuật và hiện vật lịch sử...

Ngoài tham quan đền và chụp ảnh với hươu, du khách còn có thể mua quà lưu niệm trên đảo. Bùa cầu may đủ hình dáng, màu sắc được bán với giá khoảng 700 yên (tương đương với 140.000 đồng).

Hàu là món ăn nổi tiếng mà bất kỳ du khách nào đến đây cũng muốn thử một lần.

Với nhiều điểm đặc biệt thú vị như vậy, đảo Miyajima đã, đang và sẽ là một điểm dừng chân mà bất kỳ du khách nào cũng nên ghé qua khi tới với thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Nguồn VOV: http://vov.vn/du-lich/can-canh-hon-dao-nho-co-hang-ngan-chu-huou-sinh-song-cua-nhat-ban-606042.vov