Cận cảnh công trình 'giải cứu' 3 tuyến đường cứ mưa là ngập ở Bình Dương

Để 'xóa' ngập mỗi khi có mưa lớn cho ba tuyến đường khu vực trung tâm đô thị gồm: Thích Quảng Đức, Phan Đình Giót, Cách Mạng Tháng Tám (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), địa phương này đã triển khai dự án xây dựng cầu Bà Hến, cải tạo rạch Thầy Năng nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và cải thiện đời sống người dân.

Ngày 23/12, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn thuộc phường Phú Cường và phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được thông xe.

Công trình xây dựng cầu Bà Hên đang thi công.

Trước đó, từ tháng 5/2023, do phải xây dựng mới cầu Bà Hên, đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua khu vực này phải phong tỏa từ tháng 7/2023. Đến nay, đường đã được thông xe. Tuy nhiên, tạm thời chỉ cho phép xe 2-3 bánh được phép lưu thông qua lại hai chiều, cấm các loại xe cơ giới, ô tô 4 bánh để bảo đảm kết cấu công trình.

Theo cơ quan chức năng, việc thông xe kỹ thuật cho phép phương tiện xe 2-3 bánh lưu thông nhằm góp phần giải quyết nhu cầu cho người dân lưu thông trong dịp lễ Noel và dịp Tết Dương lịch 2024. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phía Nhà thờ Tin Lành (cạnh cầu Bà Hên) mừng đón Noel vui vẻ.

Dự án cải tạo tuyến rạch Thầy Năng đoạn từ ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức đến cầu Bà Hên (đường Cách Mạng Tháng Tám) dài khoảng 350m và tuyến kênh đá xây dọc đường Thích Quảng Đức dài khoảng 370m.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 173 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 16 tỷ. Dự án nhằm đảm bảo tiêu thoát nước cho diện tích lưu vực khoảng 435ha; tạo cảnh quan khu vực, góp phần bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị phù hợp với quy hoạch của TP.Thủ Dầu Một.

Dự án khởi công từ ngày 19/5/2023 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2024. Trong đó, dự kiến ban đầu cuối năm 2023 sẽ hoàn thành xây dựng cầu Bà Hên để tạo điều kiện đi lại cho người dân trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương, qua khảo sát, đánh giá nguyên nhân ngập úng, tính toán lưu lượng tiêu tại cửa rạch Thầy Năng là 96,4m2/s (cao hơn so với dự báo năm 2005). Để giải quyết điểm ngập tại ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức, việc đầu tư xây dựng dự án là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế phát triển đô thị hiện nay.

Dự án cơ bản phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Cường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; định hướng quy hoạch thoát nước mưa của phường Phú Cường giai đoạn sau từ năm 2015 đến năm 2030. Theo đó, địa phương được đầu tư cải tạo và nâng cấp hệ thống mương xây đậy nắp đan, nạo vét mở rộng các rạch để bảo đảm cho việc thoát nước mưa; mở rộng và nạo vét hạ nguồn rạch Thầy Năng từ đường Thích Quảng Đức đến sông Sài Gòn.

Trước đó, đường Cách Mạng Tháng Tám khu vực cống Bà Hên, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công thời gian là 150 ngày, bắt đầu từ ngày 24/7/2023. Hướng đi thay thế, theo hướng Cách Mạng Tháng Tám – Trần Tử Bình – Lý Thường Kiệt – Cách Mạng Tháng Tám và ngược lại; theo hướng Cách Mạng Tháng Tám – Thích Quảng Đức – Phan Đình Giót – Cách Mạng Tháng Tám và ngược lại.

Khu vực ngã ba Cống đường Thích Quảng Đức thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn, do đó việc thực hiện dự án nạo vét rạch Thầy Năng, xây cầu Bà Hên là cần thiết để chống ngập.

Khu vực rạch Thầy Năng và đường Phan Đình Giót ngập khi mưa lớn.

Khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám gần cầu Bà Hên ngập khi trời mưa lớn.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-canh-cong-trinh-giai-cuu-3-tuyen-duong-cu-mua-la-ngap-o-binh-duong-post1598430.tpo