Cán bộ dân vận ở Yên Dũng: Phát huy vai trò cầu nối, tạo đồng thuận

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở trong Đảng bộ huyện Yên Dũng đã thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với dân, trở thành những đầu tàu trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Qua đó góp phần tích cực cùng cấp ủy lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn thị trấn Nham Biền triển khai rất nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị. Điển hình là các dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông từ Bưu điện huyện đi cầu Bến Đám và quốc lộ 17 đoạn qua thị trấn. Một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án chính là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhận thức rõ điều này, Đảng ủy thị trấn xác định, công tác vận động quần chúng phải đi trước một bước và đội ngũ cán bộ dân vận phải phát huy vai trò đầu tàu.

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân vận cộng đồng thôn Kép, xã Hương Gián - Nguyễn Văn Độ (thứ 2 từ trái qua) tìm hiểu tình hình sản xuất của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận thị trấn chia sẻ: “Với trách nhiệm của mình, từng thành viên trong khối đã tích cực phối hợp với các tổ dân vận cộng đồng bám sát từng hộ dân liên quan đến dự án để tuyên truyền, phổ biến chủ trương của huyện, sau đó từng bước vận động tạo sự đồng thuận”.

Đơn cử như bà Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Dị ở tổ dân phố Kem – 2 trường hợp khó khăn nhất liên quan đến GPMB thực hiện dự án quốc lộ 17. Sau nhiều cuộc gặp, lồng ghép giữa nắm bắt, chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình kết hợp vận động, thuyết phục của cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở, mới đây cả 2 hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Không chỉ trong thực hiện các dự án liên quan đến GPMB, vai trò của đội ngũ cán bộ dân vận cơ sở còn thể hiện qua việc vận động xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Chẳng hạn, ở xã Lão Hộ, nhận thấy địa phương có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản, các đồng chí Hoàng Xuân Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã và Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã mạnh dạn xin chuyển đổi các diện tích đầm lầy sang làm ao nuôi thả cá. Sau thời gian chăn thả hiệu quả, các đồng chí đã vận động bà con cùng làm. Đến nay, toàn xã có diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 52 ha; thành lập được chi hội nghề nghiệp thủy sản thu hút 21 thành viên tham gia, hỗ trợ nhau về giống, vốn, kỹ thuật.

Toàn huyện Yên Dũng hiện có khoảng 200 cán bộ thuộc khối dân vận của 18 xã, thị trấn; hơn 2 nghìn thành viên của 159 tổ dân vận cộng đồng. Đội ngũ này hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Hiện toàn huyện Yên Dũng có khoảng 200 cán bộ thuộc khối dân vận của 18 xã, thị trấn; hơn 2 nghìn thành viên của 159 tổ dân vận cộng đồng. Thành phần khối dân vận xã và tổ dân vận ngoài cán bộ cấp ủy, chính quyền còn có trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội, người có uy tín trên địa bàn.

Đội ngũ này hoạt động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên, chủ động nắm bắt tâm tư người dân, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Đồng chí Lã Ngọc Doanh, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Những năm qua, thành viên trong khối dân vận cơ sở, các tổ dân vận cộng đồng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia phát triển KT-XH, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cán bộ dân vận, toàn huyện đã xây dựng được 18 thôn NTM kiểu mẫu. Ảnh: Một góc thôn NTM kiểu mẫu Xuân Trung, xã Xuân Phú.

Đơn cử, khi thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, với trách nhiệm là tổ trưởng dân vận, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Phạm Trí Soạn đã cùng chi ủy chi bộ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bản thân đồng chí không quản ngại khó khăn, trực tiếp tới từng ngõ, gõ cửa từng nhà thuyết phục. Nhờ vậy, thôn Phùng Hưng đã đạt tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Thực tế cho thấy, nhờ làm tốt công tác dân vận ở cơ sở, thời gian qua, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của huyện được thực hiện hiệu quả. Toàn huyện đã xây dựng được 5 xã NTM nâng cao, 18 thôn NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, tập trung GPMB nhiều dự án trọng điểm, trong đó hoàn thành 43/43 ha Cụm công nghiệp Nham Sơn - Yên Lư; hơn 211/377 ha Khu công nghiệp Yên Lư...

Theo lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, thời gian tới Huyện ủy tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ dân vận, trong đó tập trung vào việc trau dồi kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống. Thông qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, nhất là ở cơ sở có tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò cầu nối để củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy được sức mạnh đoàn kết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh: Quốc Trường

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/xay-dung-dang/413773/can-bo-dan-van-o-yen-dung-phat-huy-vai-tro-cau-noi-tao-dong-thuan.html