Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tham gia chữa cháy rừng tràm

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Công an, Quân sự xã Mỹ Bình, Hạt kiểm lâm, Công an huyện Đức Huệ dập tắt cháy rừng tràm trên đường tuần tra biên giới.

Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 26-3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực Mốc 192 thuộc ấp 5, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xảy ra 1 vụ cháy tràm khoảng 2 - 3 năm tuổi.

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tràm.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã triển khai phương án chữa cháy. Đồng thời cử gần 20 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Văn Hóa - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây phụ trách, phối hợp với lực lượng Công an xã Mỹ Bình, quân sự xã Mỹ Bình, Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện Đức Huệ, cán bộ xã và người dân và huy động 4 phương tiện tham gia chữa cháy từ 11 giờ đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Được biết, diện tích thiệt hại khoảng 15ha. Trong đó, từ mốc 192 diện tích khoảng 9ha; từ mốc 192 đến mốc 191.1 diện tích khoảng 6ha; thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân vô tình vứt thuốc dẫn đến cháy. Hiện tại đơn vị đang cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Đức Huệ chữa cháy.

Tin, ảnh: NGUYỄN NAM - MINH LUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/can-bo-chien-si-don-bien-phong-my-thanh-tay-tham-gia-chua-chay-rung-tram-770130