Cán bộ biên phòng tận tụy, mẫu mực

'Chiến sĩ quân hàm xanh' là cụm từ quen thuộc khi nhắc đến lực lượng bộ đội biên phòng - những người hết lòng 'phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân'. Trong đó, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) - Nguyễn Ngọc Ninh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Voi Đình (Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ), có hơn 30 năm tận tụy với công việc, mẫu mực và hết lòng với nhân dân.

Sinh ra tại tỉnh Quảng Bình, nối tiếp truyền thống của gia đình, anh Ninh đi theo con đường quân ngũ. Anh nhận nhiệm vụ Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát BP Voi Đình từ năm 2018 đến nay. Thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn vì còn khác biệt về phương ngữ, phong tục, tập quán,... cũng như xa gia đình. Dù vậy, với anh, được khoác lên mình bộ quân phục xanh là niềm tự hào, vinh dự lớn lao và là “sứ mệnh từ trái tim”.

Trên cương vị Phó Trạm trưởng, những năm qua, Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Ninh cùng tập thể tham mưu cấp ủy Đảng, chỉ huy, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Anh Ninh chia sẻ: “Tôi chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền,...”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Ninh (bìa trái) tận tụy, mẫu mực
và hết lòng vì nhân dân

Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Ninh luôn tâm niệm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vì vậy, anh thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, coi nhân dân là người thân, chỗ dựa tin cậy.

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, anh Ninh tiên phong vận động mượn 250m2 đất của người dân để xây dựng chốt Cầu Đất. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ có nơi sinh hoạt, tăng gia sản xuất trong thời gian chống dịch. Đồng thời, anh còn vận động mạnh thường quân trên địa bàn tặng 1 tấn gạo và 60 thùng mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; vận động kéo điện thắp sáng phục vụ sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, trị giá 51 triệu đồng.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Ninh chia sẻ: “Tôi cố gắng củng cố thế trận BP toàn dân, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa quân đội và nhân dân trên địa bàn biên giới. Bởi “quân với dân một ý chí”, có được lòng dân thì khi có việc, người dân sẽ hỗ trợ BĐBP, tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Ninh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất
Bộ đội Cụ Hồ

Thiếu tá Nguyễn Minh Lợi - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, nhận xét: “Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Ninh giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm giúp đỡ đồng đội và người dân. Đặc biệt, Thiếu tá Ninh còn là cán bộ gương mẫu, tấm gương sáng để đồng đội, chiến sĩ trong và ngoài đơn vị học tập, noi theo”.

Với những nỗ lực của mình, năm 2022, Thiếu tá QNCN Nguyễn Ngọc Ninh được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 và được đề nghị khen thưởng trong thực hiện Ngày BP toàn dân giai đoạn 2019-2024./.

Minh An - Tuệ An

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/can-bo-bien-phong-tan-tuy-mau-muc-a170131.html