Campuchia khánh thành Sân bay Quốc tế Siem Reap Angkor

Sáng 16/11, tại tỉnh Siem Reap, Chính phủ Campuchia đã chính thức đưa Sân bay Quốc tế Siem Reap Ankor (SAI) vào hoạt động. Lễ khánh thành diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Samdech Thipadi Hun Manet, cùng sự tham dự của nhiều quan chức Chính phủ, doanh nghiệp và đối tác nước ngoài.

Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadi Hun Manet cắt băng khánh thành Sân bay Quốc tế Siem Reap Ankor.

Sân bay Quốc tế Siem Reap Ankor là sân bay cấp 4E, diện tích trên 700ha, có đường băng dài trên 3.600m, có thể tiếp nhận được các loại máy bay lớn. Công trình này tọa lạc tại huyện Chi Kreng, cách quần thể Đền Angkor và trung tâm thành phố Siem Reap khoảng 50km, được xây dựng để thay cho sân bay cũ vốn nằm quá gần gần thành phố và khu bảo tồn.

Phát biểu tại lễ khánh thành sân bay có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD, Thủ tướng Hun Manet nêu rõ, quyết định xây sân bay ở địa điểm mới là nhằm mục đích bảo tồn di sản của tổ tiên người Khmer được lâu dài hơn.

Sân bay mới có nhà ga hành khách rộng trên 81 nghìn m2 (Ảnh: Fresh News)

Sân bay Quốc tế Siem Reap Ankor là sân bay lớn nhất hiện nay tại Campuchia, có khả năng phục vụ 7 triệu hành khách/năm trong giai đoạn đầu. Việc khánh thành và chính thức đưa công trình này vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch tỉnh Siem Reap nói riêng và của đất nước Chùa Tháp nói chung.

Sân bay Quốc tế Siem Reap Ankor do Công ty Đầu tư Sân bay Quốc tế Angkor (phần lớn vốn thuộc sở hữu của Trung Quốc) xây dựng theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, thời hạn 55 năm, từ 2016 đến 2071.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/campuchia-khanh-thanh-san-bay-quoc-te-siem-reap-angkor-post782864.html