Campuchia công bố dàn nội các mới của chính phủ

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Campuchia Hun Sen ngày 10/8 công bố hình ảnh các thành viên chính phủ sắp tới của đất nước do con trai ông là tướng Hun Manet đứng đầu.

Đại tướng Hun Manet bắt tay một quan chức cấp cao. Ảnh: Xinhua

Khmer Times đưa tin, Thủ tướng Hun Sen – Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã tham dự cuộc gặp gỡ giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và dàn nội các mới tại trụ sở đảng ở quận Chamkar Mon, thủ đô Phnom Penh

Ông Hun Sen đã đăng tải trên kênh Telegram và Facebook của mình về những bức ảnh tại cuộc họp, trong đó có bức ảnh con trai ông là Đại tướng Hun Manet chụp cùng khoảng 30 thành viên nội các sắp tới.

Ông Hun Manet chụp ảnh các thành viên nội các mới tại thủ đô Phnom Penh, ngày 10/8. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister

Ông Hun Manet sau đó cũng đăng lại những bức ảnh lên trang Facebook cá nhân, nói với những người theo dõi ông rằng yếu tố quan trọng nhất giúp CPP tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử là “sự đoàn kết và thống nhất nội bộ của đảng”.

Theo danh sách dự thảo, nội các mới của Campuchia có nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm 1 thủ tướng, 10 phó thủ tướng, 11 bộ trưởng cấp cao và 30 bộ trưởng.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã chiến thắng với 6.398.311 phiếu bầu (tương ứng với 82,30% tổng số phiếu bầu) và giành được 120/125 ghế trong Quốc hội.

Sau chiến thắng này, Thủ tướng Hun Sen ngày 26/7 đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức vào ngày 22/8 và chuyển giao quyền lực cho con trai là Đại tướng Hun Manet. Ông Hun Sen cho biết sẽ không can thiệp vào công việc của tướng Hun Manet sau khi ông ấy nhậm chức.

Ngày 7/8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm Đại tướng Hun Manet, 45 tuổi, trở thành tân Thủ tướng nước này sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII. Theo sắc lệnh, Đại tướng Hun Manet sẽ chịu trách nhiệm thành lập chính phủ mới. Ông và các thành viên nội các sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày 22/8.

Sau khi từ chức, ông Hun Sen sẽ được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng tối cao của Nhà vua Campuchia. Ông cũng sẽ trở thành Chủ tịch Thượng viện Campuchia vào ngày 25/2/2024. Ngoài ra, ông vẫn nắm giữ các quyền hạn với tư cách là Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/campuchia-cong-bo-dan-noi-cac-moi-cua-chinh-phu-post25485.html