Cấm xe điện 4 bánh hoạt động chở khách tại Khu di tích Côn Sơn

UBND phường Cộng Hòa (TP Chí Linh, Hải Dương) vừa có văn bản thông báo về việc cấm hoạt động chở du khách bằng xe điện 4 bánh tại Khu di tích Côn Sơn.

Thông tin mới nhất về tình trạng xe điện hoạt động trái phép tại Khu di tích Côn Sơn mà báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, UBND phường Cộng Hòa (TP Chí Linh, Hải Dương) vừa có văn bản thông báo về việc cấm hoạt động chở du khách bằng xe điện 4 bánh tại Khu di tích Côn Sơn.

Theo đó, UBND phường Cộng Hòa cho biết, tại Khu di tích Côn Sơn có một số cá nhân tự ý mua xe điện 4 bánh, tổ chức đưa đón khách du lịch quanh khu di tích khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, các hoạt động mang tính tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe điện tự phát hoạt động chở khách tại khu di tích Côn Sơn.

Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cách thức hoạt động cũng như cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật, UBND phường Cộng Hòa yêu cầu các cá nhân có phương tiện nêu trên ngừng hoạt động dịch vụ đưa đón khách. Nếu cố tình vi phạm, UBND phường Cộng Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Đồng thời, UBND phường Cộng Hòa giao Công an phường, Ban bảo vệ dân phố phối hợp với tổ trông giữ phương tiện tại di tích Côn Sơn giám sát không để các cá nhân tiếp tục tự ý đưa đón khách bằng xe điện 4 bánh.

Đáng chú ý, UBND phường Cộng Hòa cũng có văn bản đề nghị Công an TP Chí Linh chỉ đạo các bộ phận có liên quan, phối hợp với địa phương trong việc quản lý các xe điện 4 bánh trên theo quy định và xử lý nghiêm nếu các phương tiện trên cố tình vi phạm.

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã có bài viết phản ánh về việc, thời gian gần đây, tại bãi xe số 1 dẫn vào chùa Côn Sơn, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (TP Chí Linh, Hải Dương) xuất hiện hàng chục xe điện 4 bánh không biển số, không được cấp phép hoạt động thản nhiên hoạt động kinh doanh đón, chở khách, gây mất trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, những chiếc xe điện này đều có đặc điểm chung là không có tem đăng kiểm, không biển số, không được cấp phép nhưng thản nhiên hoạt động công khai, tham gia vận chuyển du khách đến tham quan tại chùa Côn Sơn.

Có khoảng 15 xe điện 4 bánh do một số cá nhân tự mua để tổ chức đưa đón khách du lịch quanh khu di tích khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép

Một lái xe điện cho biết, giá vé cho quãng đường di chuyển khoảng 300m/một du khách là 10.000 đồng, mỗi chuyến xe điện thường chở từ 4 đến 7 khách.

Trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết, những xe điện hoạt động như PV phản ánh là hoàn toàn tự phát. Người dân mua lại một số xe điện cũ từ các doanh nghiệp kinh doanh sân golf về đây hoạt động.

“Các bãi xe và các dịch vụ, hàng quán là do địa phương quản lý. Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc chỉ phối kết hợp để giữ cảnh quan chung còn trách nhiệm duy trì, quản lý là do phường Cộng Hòa quản lý. Hệ thống xe điện hiện Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc chưa thành lập và chưa tổ chức hoạt động dịch vụ này. Các xe điện trên hoàn toàn tự phát, chưa cơ quan chức năng nào cấp phép hoạt động. Hiện Ban quản lý đang xây dựng đề án trong đó có xe điện nhưng chưa thực hiện”, đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết.

Theo đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, hoạt động xe điện tự phát đã gây ra nhiều bất cập như ách tắc giao thông trên tuyến đường dẫn vào chùa Côn Sơn, chưa có quy định giá cả, chưa có hướng tuyến và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Ban Quản lý đã có ý kiến đến chính quyền địa phương, đề xuất có phương án quản lý, đủ điều kiện, giấy phép mới được hoạt động.

Lãnh đạo UBND TP Chí Linh sau khi nhận được phản ánh của PV cho biết, đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng xe điện hoạt động tự phát trên.

Mời độc giả xem thêm video Những tượng đá gây tranh cãi trong di tích lịch sử quốc gia

Nguồn: VTV24

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cam-xe-dien-4-banh-hoat-dong-cho-khach-tai-khu-di-tich-con-son-1957741.html