Cạm bẫy từ quán cà phê trá hình

Sau khoảng thời gian dài tạm lắng, không ít quán cà phê trá hình lại mọc lên ở các địa bàn ven khu công nghiệp, giáp ranh giữa các địa phương. Hoạt động mờ ám, không lành mạnh tại các quán này tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê T.N ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (Việt Yên) ngày 11/5 vừa qua là một ví dụ điển hình. Trở lại nơi này, chúng tôi được nhiều người dân sinh sống gần đó bức xúc phản ánh.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê T.N làm nữ nhân viên thiệt mạng.

Ông N (đề nghị giấu tên do lo sợ bị các đối tượng trả thù) nói: “Quán cà phê T.N mở được khoảng hai năm, chủ quán thuê mặt bằng của người khác. Hằng ngày, chúng tôi chứng kiến rất nhiều vụ việc mất ANTT. Ngoài chủ quán, nhân viên nữ còn có nhiều đối tượng xăm trổ bảo kê, thái độ côn đồ, sẵn sàng đánh nhau. Đáng chú ý nhiều khách là nam giới khi đến quán đã bị lấy mất tài sản như tiền, điện thoại, thậm chí để xe ô tô ngoài đường, thời điểm ban ngày cũng bị các đối tượng lấy mất tài sản trong xe. Có khách muốn đòi lại tài sản hoặc phát hiện thủ đoạn của các đối tượng liền bị dọa nạt, đánh đấm, xịt hơi cay. Chính vì thế nhiều khách ra về mà đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận thiệt thòi để không bị thiệt thân”.

Chị M là hàng xóm gần đó tiếp lời: “Các đối tượng này rất hung hãn, manh động, chúng tìm mọi cách lừa các khách hàng muốn “vui vẻ” rồi đưa vào quán, sau đó lấy tài sản. Nhiều lần tôi nghe thấy tiếng ồn ào, đánh nhau nhưng không dám mở cửa. Trước đó, chính tôi đã có vài lần khuyên bảo nữ nhân viên bị tử vong là bỏ nghề này đi, làm như vậy thất đức lắm. Thế nhưng cô ấy chưa kịp làm theo thì đã xảy ra vụ việc đau lòng trên. Chúng tôi chỉ thấy kỳ lạ là khu vực trước cửa quán, đối diện bên kia đường 295B có lắp đặt camera an ninh kết nối với Công an thị trấn Nếnh, những hình ảnh mất ANTT chắc chắn được truyền đến cơ quan công an, vậy mà trong thời gian dài không được giải quyết”.

Trở lại với vụ án mạng liên quan đến quán cà phê T.N, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 11/5, chị L.T.H, có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Chung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (là nhân viên của quán cafe thư giãn T.N) bị một số đối tượng dùng dao đâm. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 13/5, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng liên quan, gồm: Bùi Văn Phương (SN 1994), trú tại xã Quý Sơn (Lục Ngạn); Hoàng Văn Sâm (SN 1995), Giáp Văn Vỹ (SN 2002), Giáp Văn Văn (SN 1992) và Ngô Văn Trung (SN 1999) cùng trú tại xã Tân Sơn (Lục Ngạn).

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CTV

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân do mâu thuẫn giữa chị L.T.H và Hoàng Văn Sâm. Cụ thể, tối 11/5, Sâm đến quán cà phê trên để tẩm quất, thư giãn do chị H phục vụ. Sau đó, Sâm bị mất tiền và một số tài sản nên đã nghi ngờ chị H lấy trộm. Hai người lời qua tiếng lại, chị H đã gọi nhiều người đến đe dọa nên Sâm bỏ về. Sau đó, Sâm rủ các đối tượng trên đến tìm đánh chị H để trả thù. Trong lúc xô xát, Bùi Văn Phương đã dùng dao chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát khiến chị H bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Khảo sát khu vực huyện Việt Yên và một số địa bàn giáp ranh giữa TP Bắc Giang với huyện Lạng Giang, chúng tôi ghi nhận có nhiều quán cà phê thư giãn mọc lên gần đây. Điểm chung của các quán này là nhà thuê, tạm bợ, buông rèm suốt ngày đêm. Mặc dù đề biển quán cà phê nhưng không bán cà phê mà chủ yếu mời chào khách là nam giới để “vui vẻ”, kích dục. Ngay khi khách bước chân vào quán đã được các nữ nhân viên ăn mặc mát mẻ mời chào, gạ gẫm. Khi khách mất cảnh giác là tiền, tài sản, điện thoại lập tức “bốc hơi”. Vì đến những chỗ “nhạy cảm” như vậy nên gần như 100% khách khi bị mất tài sản không dám tố cáo do xấu hổ, sợ người thân, gia đình biết chuyện. Nắm bắt được tâm lý đó nên các đối tượng hoạt động càng manh động. Nữ nhân viên và các đối tượng bảo kê cấu kết với nhau, đe dọa, đuổi khách ra khỏi quán, chiếm đoạt tài sản của họ.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, tình trạng mại dâm trá hình và kết hợp giữa mại dâm với trộm cắp tài sản đang ngày càng tinh vi với những thủ đoạn mới, có nhiều biến tướng gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý. Để ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, Công an tỉnh và công an các huyện, TP tiếp tục tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn; tập trung truy quét những điểm nóng có dấu hiệu, biểu hiện hoạt động mại dâm, nhất là ở những khu vực giáp ranh; xử lý nghiêm các hành vi môi giới, tổ chức mua bán dâm… Đồng thời, lực lượng công an phối hợp với các địa phương, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm. Nâng cao nhận thức cho người dân, chú ý đến nhóm đối tượng là nam giới, công nhân, người lao động ở các khu, cụm công nghiệp nhận rõ tác hại và ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đến đời sống xã hội; tạo sự đồng thuận trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung, trong đó có mại dâm và các hoạt động mại dâm trá hình.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/406435/cam-bay-tu-quan-ca-phe-tra-hinh.html