Cạm bẫy chết người của gã lưỡng tính

Trong lúc thiếu tiền tiêu xài, nghĩ đến bạn tình đồng tính thường xuyên ở một mình, Linh cùng đồng bọn đã lên kế hoạch giết người để cướp tài sản.

Tin tức pháp luật ngày 24/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là Trần Ngọc Linh (1989, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Mạnh Trường (SN 1992, trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cùng bị truy tố về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Quá trình mở tòa, tội trạng của các bị cáo được thể hiện như sau: Trước đó, Linh và Trường là đôi bạn quen biết nhau được khoảng 9, 10 năm.

Thời điểm gây án, đối tượng Linh còn có quan hệ đồng tính với anh Phạm Văn Q. (SN 1960, trú ở huyện Phú Xuyên), bảo vệ một trường trung cấp nghề, trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Do thiếu tiền tiêu xài và một phần nguyên nhân phạm tội mà Linh khai tại tòa là do cần tiền trả nợ cho bạn gái ở quê nên Linh đã bàn bạc với Nguyễn Mạnh Trường lên kế hoạch cướp tài sản của anh Q vì đối tượng nắm được lịch trực cũng như biết anh này ở một mình.

Điện thoại hẹn gặp từ trước nên khoảng 21h ngày 4/6/2016, Linh và Trường đã có mặt tại phòng bảo vệ của anh Q. Trò chuyện một hồi đã đến giờ đi ngủ, Linh và người bảo vệ trường nghề trải chiếu ra phòng trực nằm, còn Trường vào phòng trong ngủ.

Tại đây, Linh và Trường bí mật nhắn tin qua lại thống nhất kế hoạch phạm tội. Khoảng 1h45 ngày 5/6/2016, Thấy anh Q. ngủ say, Trường ngồi dậy vớ chiếc gậy gỗ trong phòng đánh vào đầu anh Q.

Khi bị hại vùng vẫy thì Linh lấy chăn chùm lên người ghì chặt nạn nhân để Trường tiếp tục dùng gậy đánh anh Q. đến chết.

Kéo nhau lên cậy cửa phòng tài vụ của trường nghề nhưng 2 tên cướp không lấy được tài sản gì. Quay lại phòng bảo vệ, Linh cùng đồng bọn lục soát trên người anh Q. lấy đi một chiếc ví, bên trong có 100.000 đồng, 2 chiếc điện thoại cùng chiếc xe máy cũ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sáng hôm sau, 2 tên cướp mang chiếc xe máy của anh Q. đi bán được 2 triệu đồng và nhanh chóng ăn tiêu hết.

Với tội ác gây ra, chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, cả hai đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và hết sức côn đồ, không còn khả năng giáo dục cải tạo, cần thiết phải loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Do vậy, HĐXX đã quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo Linh và Trường cùng mức án tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt của hai tội mà các bị cáo phải nhận là tử hình.

Yến Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cam-bay-chet-nguoi-cua-ga-luong-tinh-a307446.html