Cải thiện thu nhập từ trồng hoa tết

(ABO) Chị Nguyễn Thị Truyền, ở ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, là người bén duyên với nghề trồng hoa đã 10 năm.

Là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Xuân Đông, với sự cần cù, siêng năng và đam mê với nghề trồng hoa, hằng năm, vào các dịp lễ tết, nhất là Tết cổ truyền, chị Truyền đều trồng hoa để bán, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Chị Truyền đang trồng gần 500 chậu vạn thọ để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Tết Nguyên đán 2024 cũng thế, chị Truyền đang trồng hoa vạn thọ bán tết. Theo chị, thời tiết năm nay khá thuận lợi, vì ít lạnh hơn mọi năm. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng hoa tết, chị Truyền đã chủ động lựa chọn những giống cây phù hợp, kết hợp với quy trình kỹ thuật, chăm sóc để hoa ra đúng dịp tết.

Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hoa tết, chị Truyền đã lựa chọn giống vạn thọ màu vàng và cam. Đây là 2 màu sắc được ưa chuộng nhiều nhất, bởi bông to, đẹp mắt. Nhằm đảm bảo cung ứng hoa tươi, phục vụ nhu cầu chưng tết kéo từ ngày 23 tháng Chạp tới Rằm tháng Giêng, chị đã xuống giống hoa theo từng đợt, vừa trồng trong chậu, vừa trồng ngoài đất để bán nhánh…

Những chậu vạn thọ do chị Truyền trồng đang phát triển tốt.

Với diện tích đất quanh nhà, cộng thêm 500 m2 đất của người quen cho trồng nhờ, chị Truyền đã trồng gần 500 chậu hoa vạn thọ, với số lượng 3 - 4 cây/chậu cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo kinh nghiệm của chị Truyền, hoa vạn thọ từ khi gieo hạt đến khi trổ bông khoảng 70 - 80 ngày.

Để trồng hoa vạn thọ đạt hiệu quả cao, đòi hỏi người trồng phải chịu khó chăm sóc, bón phân để cây phát triển tốt, hoa nở to, đều, đẹp và có màu sắc tươi. Đất để trồng hoa phải kết hợp các loại phân hữu cơ, như: Phân chuồng, phân trấu hay phân rơm rạ đã mục và được ủ oai. Khi ươm cây con được khoảng 10 ngày thì đem trồng thành luống hoặc cấy vào chậu. Cây được khoảng 30 ngày phải ngắt đọt để cây đâm nhiều chồi; tiếp tục tưới nước và phân để cây phát triển tốt. Với cách làm này, hoa vạn thọ sẽ trổ đồng loạt, mỗi cây thường có từ 10 - 15 hoa, hoa nào cũng to và màu sắc đẹp.

Chị Truyền cho biết: "Hoa vạn thọ rất dễ bán, Tết Nguyên đán năm nào, vào khoảng từ 24 - 25 tháng Chạp, nhiều người đi ngang thấy hoa đẹp là thường đặt mua trước. Ngoài trồng chính là hoa vạn thọ, tôi còn trồng thêm hàng trăm chậu hoa cúc lá nhám, cúc nhiều màu và phụng hoàng… Việc trồng hoa bán tết năm nào cũng mang về cho gia đình tôi nguồn thu hơn 10 triệu đồng".

Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Đông Nguyễn Thị Lành cho biết: Chị Truyền là hội viên phụ nữ chịu khó, cần cù trong lao động. Hội LHPN xã cũng đã hỗ trợ chị vay các nguồn vốn để mua giống, phân bón… Ngày thường thì chị Truyền trồng rau màu, vào những ngày rằm, ba mươi âm lịch hằng tháng, hay Tết Nguyên đán hằng năm thì chị trồng hoa vạn thọ và nhiều loại hoa khác để bán, mang lại nguồn thu nhập khá.

SỚM MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202401/cai-thien-thu-nhap-tu-trong-hoa-tet-1000468/