Cái giá phải trả khi săn bắt động vật quý hiếm

Sáng 12/3, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (Đồng Nai) tổ chức phiên tòa lưu động. Hơn 20 năm tù dành cho 6 đối tượng săn bắt động vật rừng trái phép, chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú, khoảng 3 giờ sáng ngày 2/3/2023, nhóm các bị cáo trên tổ chức xâm nhập vào Vườn quốc gia Cát Tiên để săn bắn trái phép. Hậu quả, 1 cá thể nai sambar, 8 cá thể cheo cheo, 1 cá thể cầy vòi hương (tất cả đều thuộc loài động vật rừng quý, hiếm nhóm IIB) đã bị giết. Ngoài ra, còn 1 cá thể heo rừng (thuộc loài động vật thông thường) cũng bị nhóm bị cáo xử. Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên tuần tra, phát hiện sự việc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Internet

Khi bị phát hiện, Đinh Văn Hùng và Nguyễn Văn Thọ đã dùng các hung khí như dao và cây gỗ để đánh, chém vào người 3 kiểm lâm viên. Trong đó, Chìu Văn Hai bị thương tích 10%, Phạm Ngọc Tuấn 4%) và Lương Văn Bào, tỉ lệ thương tích 2%.

Đinh Văn Hùng đã bị lực lượng kiểm lâm bắt quả tang tại hiện trường, các bị cáo còn lại bị lực lượng Công an xã Núi Tượng, Nam Cát Tiên và Công an huyện Tân Phú điều tra, bắt giữ ngay trong ngày 2/3/2023.

Ngoài các cá thể động vật rừng, lực lượng công an thu giữ các vật chứng khác, gồm: 1 khẩu súng hiệu Ruger có gắn ống giảm thanh; đèn lazer hiệu Laser Sight Forces; 5 viên đạn; 3 con dao; 3 đèn pin đội đầu; 10 bao tải; 1 balo vải.

6 bị cáo gồm: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Thọ, Trần Văn Tuấn, Trần Văn Trường, Đinh Văn Hùng. Vụ án xảy ra tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Đinh Văn Hùng 5 năm tù; Nguyễn Văn Thọ 4 năm tù; Lê Anh Tuấn 5 năm tù; Nguyễn Văn Lộc 2 năm 6 tháng tù; Trần Văn Tuấn và Trần Văn Trường mỗi người 2 năm tù, (được hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm).

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho Vườn quốc gia Cát Tiên với tổng giá trị của số động vật rừng đã giết hại hơn 26 triệu đồng, 2 bị cáo Đinh Văn Hùng và Nguyễn Văn Thọ chịu trách nhiệm bồi thường cho kiểm lâm viên Chìu Văn Hai số tiền viện phí là 5 triệu đồng.

Trước đó, tháng 7/2023, UBND huyện Tân Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính nhóm đối tượng trên về hành vi "Săn bắt động vật rừng trái phép" với tổng số tiền phạt là 408 triệu đồng.

Ngoài ra, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú cũng đã mở một phiên tòa khác xét xử phạt 2 bị cáo Lê Anh Tuấn và Đinh Văn Hùng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/cai-gia-phai-tra-khi-san-bat-dong-vat-quy-hiem-421152.html