Cách làm hay của xã Gio An trong xây dựng nông thôn mới

Xã Gio An, huyện Gio Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; đồng thời có những cách làm sáng tạo để xây dựng các thôn An Nha, Tân Văn, Hảo Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới nâng cao.

Hồ tiêu hữu cơ đạt chuẩn quốc tế để xuất khẩu là một trong những thế mạnh về phát triển kinh tế ở Gio An -Ảnh: TÚ LINH

Thôn An Nha được nhiều người xem là thôn tiêu biểu nhất của xã Gio An. Trưởng thôn Trần Văn Hiệp cho biết, các thiết chế văn hóa truyền thống bao đời nay được con cháu gìn giữ và bổ sung cho phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Về An Nha hôm nay, nhìn những hàng cau được người dân tự nguyện trồng dọc đường bê tông kéo dài từ Xóm 1 đến Xóm 6 với hơn 1.000 cây đầy sức sống làm cho nhiều người luôn cảm nhận được quyết tâm xây dựng hình ảnh quê hương của cộng đồng.

Theo ông Trần Văn Hiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao là ngày càng nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân với cộng đồng. Người dân của thôn luôn sống tình cảm, chia sẻ ngọt bùi. Thôn được chia thành 6 xóm, trong mỗi xóm khi có gia đình nào không may gặp chuyện ốm đau, hoạn nạn thì các gia đình còn lại tập trung giúp sức để gia đình đó sớm ổn định.

Mới đây gia đình bác Thương, anh Phước, anh Khánh, chị Liệu đã được các xóm động viên giúp đỡ vật chất, từng bước vượt quá khó khăn. Chi hội phụ nữ, cựu chiến binh thôn còn giúp hơn 100 ngày công gặt lúa, trồng sắn kịp thời vụ cho các gia đình khó khăn trên. Đây không phải là lần đầu tiên các hội, đoàn thể ở An Nha giúp đỡ các gia đình khó khăn, mà đã thành truyền thống, nếp nghĩ và hành động đẹp từ lâu nay.

Hương ước của làng quy định các gia đình chỉ được nhận tiền, quà mừng với các trường hợp con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự; tiệc cưới và tiền phúng điếu chia buồn gia quyến mỗi khi có người qua đời. Tất cả các trường hợp còn lại như sinh nhật, giỗ, chạp, mừng nhà mới, mừng con học đại học…mọi người đều tự nguyện không ai nhận tiền, quà của ai. Nhờ có sự tự giác, hành vi văn minh nên đời sống tinh thần cộng đồng làng xã thôn An Nha luôn an lành và được nhiều thôn, làng khác tìm hiểu học hỏi.

Điểm nổi bật nhất của thôn An Nha là người dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Cách đây 6 năm, An Nha là một trong những thôn đầu tiên (cùng 5 thôn khác trong xã Gio An) của tỉnh thực hiện và được cấp Chứng nhận tiêu hữu cơ đạt chuẩn quốc tế để xuất sản phẩm vào thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Nhằm giữ được các tiêu chí đảm bảo vườn tiêu hữu cơ đạt chuẩn quốc tế, thông qua tổ hợp tác sản xuất, người dân thôn An Nha luôn phải tuân thủ nhiều quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, khắt khe. Tổ hợp tác sản xuất đã phối hợp với Công ty Organics More Co.,Ltd, nhiều lần xuất số lượng lớn tiêu khô qua thị trường Mỹ. Trồng tiêu theo cách này giá bán luôn cao hơn nhiều so với trồng tiêu truyền thống. Nhờ vậy nhiều gia đình có thu nhập mỗi năm hơn 50 triệu đồng từ trồng tiêu.

Điều đặc biệt ít người biết bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ đạt chuẩn tiêu hữu cơ quốc tế được con cháu sinh sống tại làng viết bằng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh, chứ không đi thuê người khác, riêng việc làm này đã tiết kiệm cho dân làng được 400 triệu đồng. Ngoài trồng tiêu hữu cơ, vùng trồng cây ăn quả tập trung của xã Gio An có diện tích 10 ha cũng nằm tại thôn An Nha với các giống cây như mãng cầu, ổi, măng cụt...

Cùng với An Nha, Tân Văn, thôn Hảo Sơn cũng đang quyết tâm đạt chuẩn thôn nông thôn mới nâng cao. Bí thư Chi bộ thôn Hảo Sơn Trần Đức Bình cho biết, mỗi lần họp chi bộ, nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao luôn được đưa vào bàn bạc và chỉ đạo. Từng đảng viên luôn có trách nhiệm với công việc của làng nên đã động viên, huy động được nguồn lực trong dân.

Ông Bình kể, việc làng Hảo Sơn hôm nay còn 2 bộ tư liệu cổ quý hiếm được viết bằng chữ Hán, là một số đơn trình Bộ Hộ liên quan đến việc lập địa bạ làng Hảo Sơn và bản sao địa bạ của làng Hảo Sơn, là thành quả của cộng đồng cùng nhau trách nhiệm gìn giữ, trao truyền mới có được. Thôn tự hào vì 2 bộ tư liệu quý này đã góp phần bổ sung làm phong phú thêm cho kho tàng di sản Hán Nôm của tỉnh mà không phải làng quê nào cũng có được.

Rồi đến câu chuyện chia nhau từng xóm bảo vệ, giữ gìn vệ sinh hằng ngày cho 4 giếng cổ trong hệ thống dẫn thủy cổ xưa để phục vụ phát triển du lịch cộng đồng cho thấy người dân thôn Hảo Sơn rất có tinh thần trách nhiệm để cùng nhau đạt được kết quả như mong đợi. Thôn có 187 hộ với hơn 1.000 người với thế mạnh kinh tế nổi trội là nông nghiệp và dịch vụ. Người dân luôn năng động, sáng tạo nên sử dụng quỹ đất hợp lý để phục vụ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Gio An Lê Phước Hiếu cho biết, theo nghị quyết và kế hoạch các cấp đã đề ra, giai đoạn 2023 đến 2025, các thôn Tân Văn, An Nha và Hảo Sơn của xã đạt chuẩn thôn nông thôn mới nâng cao. Để khơi thêm nguồn lực cho các thôn, hơn hai năm qua cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa, các ngành nghề dịch vụ, sản phẩm lợi thế.

Cốt lõi của xây dựng nông thôn mới nâng cao là phát huy hơn nữa năng lực cộng đồng, tạo ra không gian cộng đồng rộng mở, hình thành mạng lưới liên kết giữa các cộng đồng thôn, hướng đến xây dựng cấu trúc KT-XH bền vững, xây dựng nông thôn giàu bản sắc; hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa thụ hưởng và đóng góp, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại, không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Theo ông Lê Phước Hiếu, với điểm nhấn sản phẩm đặc biệt là hồ tiêu được công nhận đạt chuẩn hữu cơ quốc tế, có thể nói xã Gio An đã tìm được hướng đi phù hợp cho người trồng hồ tiêu trên địa bàn trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã đặt mục tiêu đến năm 2025, có 90% diện tích hồ tiêu được đưa vào sản xuất tiêu hữu cơ đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, Gio An còn có nhiều giống cây trồng có tiềm năng sản xuất theo hướng hữu cơ như: cây bơ, rau liệt. Địa phương xác định nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu, bền vững, đưa nông sản Gio An đến với người tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và thế giới.

Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận đó, sức mạnh của cả hệ thống chính trị được khơi dậy, tin rằng Gio An tiếp tục gặt hái những thành công trong giai đoạn tiếp theo của chương trình xây dựng nông thôn mới, đó là thực hiện thành công xây việc xây dựng nông thôn mới nâng cao cho các địa phương trên.

Tú Linh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/cach-lam-hay-cua-xa-gio-an-trong-xay-dung-nong-thon-moi/177125.htm