Cách hồi sinh thương hiệu 'Transformers'

Cây viết Cathal Gunning cho rằng các bộ phim độc lập sẽ đưa thương hiệu 'Transformers' trở về thời kỳ đỉnh cao.

Transformers cần một tác phẩm độc lập: Bộ đôi Rise of the Beasts (2023) và Bumblebee (2018) khiến loạt phim trở nên khó tiếp cận với nhóm khán giả mới. Vũ trụ Transformers phức tạp theo từng năm do lượng tác phẩm đồ sộ, một số dự án đến từ dòng thời gian khác. Theo cây viết Cathal Gunning, một bộ phim độc lập giúp Transformers phát triển có hệ thống, loại bỏ những yếu tố không cần thiết.

Biểu tượng Autobot mới: Dự án độc lập kể trên cần xây dựng một nhân vật thay thế Bumblebee. Nhiều năm qua, Bumblebee là biểu tượng, đóng vai trò quan trọng trong việc gây dựng danh tiếng cho loạt phim. Dẫu vậy, tình trạng doanh thu sụt giảm, khán giả hờ hững cho thấy Bumblebee đã mờ nhạt. Thế nhưng, phe Autobot còn nhiều gương mặt có thể đảm nhân vai trò này. Việc khai thác một Autobot mới cho thấy Transformers sở hữu nhiều câu chuyện hấp dẫn khán giả.

Khắc phục sai lầm: Theo Screen Rant, đa số phim Transformers đều có hạn chế. Cụ thể, phần phim Age of Extinction (2014) cho thấy sự lãng phí khi khai thác dàn Dinobots. Theo đó, một bộ phim độc lập dành riêng cho Dinobots sẽ khắc phục được sai lầm này. Từ sức hấp dẫn của Transformers Jurassic Park, bộ phim chắc chắn thuyết phục được người hâm mộ.

Khai thác nhóm nhân vật cũ: Tương tự Dinobots, nhiều nhân vật xuất hiện mờ nhạt xuyên suốt loạt phim Transformers. Bằng dự án độc lập, nhóm nhân vật như Jazz, Wheeljack hay Ratchet sẽ có nhiều đất diễn hơn. Không chỉ mang đến sự cân bằng cho nhóm nhân vật phụ, việc này còn đổi mới khẩu vị cho khán giả.

Nâng cao tính giải trí: Một trong những lý do chính khiến các phần tiếp theo khó thành công là bởi giọng điệu nghiêm túc, khô khan. Những bộ phim sau này cần học hỏi tính hài hước, hóm hỉnh từ Transformers (2007) hay Bumblebee (2018). Loạt phim Transformers xoay quanh các cuộc chiến, song cần có yêu tố giải trí để cân bằng, dễ tiếp cận.

Đề cao vai trò con người: Việc phân chia thời gian giữa con người, Autobot và Decepticon ;à bài toán nan giải với loạt phim. Theo thời gian, hình bóng con người dần phai mờ trong các bộ phim Transformers. Một bộ phim độc lập cần xây dựng nhân vật chính là con người. Qua đó, người xem sẽ cảm thấy gần gũi hơn trước khi dàn robot chiếm sóng trong khoảng thời gian còn lại.

Thoát khỏi vòng lặp tiền truyện: Sở hữu thành tích đáng ngưỡng mộ trên toàn cầu, song Transformers lại sa lầy vào việc "vắt sữa" thương hiệu. Đoạn kết Rise of the Beasts (2023) thiết lập phần mở đầu cho Transformers (2007). Chưa kể, phần mở đầu Rise of the Beasts (2023) lại tiếp nối câu chuyện của Bumblebee (2018). Tuy nhiên, một bộ phim độc lập không phụ thuộc vào tiền truyện hay hậu truyện. Điều này sẽ giúp loạt phim mở rộng tệp khán giả.

Dàn robot mang diện mạo mới: Diện mạo của Autobot và Decepticon liên tục thay đổi qua từng năm, song các nhân vật chỉ quanh quẩn một phong cách, cũ kỹ. Đặc trưng của dự án độc lập là không yêu cầu tạo hình nhân vật phải liên kết với các dự án trước đó. Cho nên, hãng phim thoải mái sáng tạo, cho ra vô số phiên bản của Optimus Prime, Megatron, Bumblebee và các nhân vật khác nhằm tạo sự thích thú cho khán giả.

Nhìn chung, phim độc lập là chiếc phao đối với Transformers và các thương hiệu ăn khách tại Hollywood. Hướng đi này cho phép hãng phim mở rộng quy mô, mang đến nhiều món ăn tinh thần mới lạ, hấp dẫn. Giờ đây, khá giả đã ngán ngẩm dàn robot bắn phá, hiệu ứng cháy nổ. Họ mong cầu nhiều hơn tính đột phá, giải trí song vẫn phải đảo bảm nội dung dễ tiếp cận.

Nhật Long

Ảnh: Screen Rant, Paramount Pictures

Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-hoi-sinh-thuong-hieu-transformers-post1464551.html