Các trường quân đội 'đòi hỏi' thí sinh phải có trình độ ngoại ngữ

Thông tin từ Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng: Kỳ thi tuyển sinh năm 2017 một số trường quân đội sẽ có thêm các tổ hợp môn xét tuyển A01 (Toán, Lý, Ngoại ngữ), tổ hợp D01(Toán, Văn, Ngoại ngữ), khối D1 (Toán, Văn, Anh)

Cụ thể, Trường Sỹ quan Lục quân 1 và Trường Sỹ quan Kỹ thuật Quân sự có thêm tổ hợp A01, còn Trường Sỹ quan Chính trị thì bổ sung thêm khối D1 (Toán, Văn, Anh).

Điều này cho thấy, các trường quân đội đã chú trọng hơn đến trình độ ngoại ngữ của thí sinh.

"Điểm ngoại ngữ sẽ là điểm được ưu tiên, nhằm chọn thí sinh có trình độ ngoại ngữ tham gia quân đội. Đây cũng là do yêu cầu công tác đối ngoại quân sự quốc phòng tăng lên; cũng như yêu cầu nhiệm vụ quân sự đặc biệt là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", đại diện Cục Nhà trường cho biết.

Do nhu cầu đào tạo của quân đội ở mỗi khu vực, vùng miền khác nhau; nên điểm xét tuyển ở mỗi vùng cũng sẽ khác nhau. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính chính xác của điểm xét tuyển, Cục Nhà trường quy định thí sinh phải có hộ khẩu liên tục 3 năm và ít nhất phải có năm lớp 12 học và thi ở khu vực đó, thì mới được tính điểm xét tuyển tại khu vực.

Ngoài ra, điểm mới trong xét tuyển năm nay là các trường sẽ căn cứ trên điểm thi, mà không theo hệ thống học bạ nữa.

LV

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/cac-truong-quan-doi-doi-hoi-thi-sinh-phai-co-trinh-do-ngoai-ngu-20170316162313861.htm