Các trường đại học phía Nam chuẩn bị cho năm học mới

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường đại học tại phía Nam đã có nhiều kịch bản ứng phó để có thể bắt đầu năm học mới 2021-2022 đúng thời gian theo kế hoạch, bảo đảm an toàn và chất lượng. Nổi lên trong số đó là việc áp dụng các hình thức học trực tuyến; chăm lo ổn định cuộc sống cho sinh viên nội trú.

Sinh viên nội trú ký túc xá Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được nhà trường tặng quà để chuẩn bị vào năm học mới 2021-2022. Ảnh: Trung Nhân

Dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh và chuẩn bị cơ sở vật chất trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, song nhiều trường đại học tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã có những kế hoạch, giải pháp cụ thể để sẵn sàng bắt đầu năm học mới 2021-2022 ngay trong tháng 9-2021.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) cho biết, dự kiến ngày 13-9 nhà trường khai giảng năm học mới. Trước mắt, do dịch Covd-19 diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ tiến hành dạy và học online. “Chúng tôi đã đầu tư hệ thống Elearning đồng bộ, hiện đại, phục vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy và học tập qua mạng. Cùng với đó, nhà trường đã đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng phim trường để ghi hình, sản xuất các bài giảng trực tuyến”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh thông tin.

Tương tự, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trường đã lên kế hoạch bắt đầu năm học mới từ đầu tháng 9-2021. Sinh viên sẽ được học một số môn theo hình thức online. Tinh thần chuẩn bị là tùy cơ ứng biến, nếu dịch được kiểm soát tốt thì sinh viên học tập trung trở lại. Trong khi đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, để động viên sinh viên, năm học 2021-2022, nhà trường giảm 5% học phí và hỗ trợ thêm cho các em khó khăn vì dịch bệnh, dự kiến tổng số tiền khoảng 45 tỷ đồng. Riêng Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh do giảng viên và sinh viên nhà trường đang tham gia phòng, chống dịch nên nhà trường chưa công bố thời gian cụ thể cho việc bắt đầu năm học mới.

Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật... cho năm học mới, nhiều trường đại học phía Nam còn chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe sinh viên trước thềm năm học mới. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Sài Gòn La Thanh Hùng cho biết, nhà trường đã tiến hành 2 đợt hỗ trợ cho 1.169 sinh viên nội trú có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên "mắc kẹt" ở thành phố vì dịch bệnh với số tiền 500.000 đồng/sinh viên; bố trí chỗ ở an toàn, tiện lợi cho các em trong cao điểm phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Phùng Quán cho hay, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các chương trình như: “Quà tặng thực phẩm”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Siêu thị sẻ chia”, kêu gọi các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho khoảng 3.500 sinh viên đang "mắc kẹt" tại thành phố Hồ Chí Minh, giúp các em có chỗ ăn, chỗ nghỉ, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Nhiều trường đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên. Điển hình như Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm vắc xin cho khoảng 4.500 sinh viên và học viên (có khoảng 1.600 sinh viên tình nguyện đã tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19). Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hơn 3.000 sinh viên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi đầu tiên; hơn 200 sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch được tiêm 2 mũi. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có 250 sinh viên được tiêm mũi 1 vắc xin, trong số này có khoảng 180 sinh viên đang ở ký túc xá, còn lại là các sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch…

Sẵn sàng cho năm học mới, em Lê Văn Quý (sinh viên năm thứ 3, Khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) phấn khởi chia sẻ: “Em đã được nhà trường cho tiêm vắc xin phòng Covid-19. Em cũng tham gia công tác tình nguyện để trợ giúp các bạn sinh viên khác gặp khó khăn. Với những gì đã trải nghiệm, em thấy yên tâm với công tác chuẩn bị của trường em và các trường khác. Xin cảm ơn nhà trường và các cấp chính quyền đã quan tâm để sinh viên chúng em có môi trường học tập an toàn, hiệu quả trong dịch Covid-19”.

Phạm Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/1010167/cac-truong-dai-hoc-phia-nam-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi