Các siêu đám cưới, hôn lễ dát vàng đã trở lại

Sự trở lại của những đám cưới khổng lồ không chỉ gây áp lực cho cô dâu, chú rể, mà còn tạo gánh nặng tài chính đối với dàn khách mời.

Cô dâu Hậu Giang đeo trang sức đính 400 viên kim cương.

Siêu đám cưới ở Quảng Ninh dựng rạp 1.500 m2, đãi khách 28 triệu đồng/mâm.

Bố mẹ tặng cô dâu 30 cây vàng, 30 sổ đỏ, 2 căn hộ trong ngày cưới ở Bình Dương.

Cô dâu An Giang nhận của hồi môn 1 triệu USD trong ngày cưới.

Những đám cưới kể trên đều viral khắp mạng xã hội trong một năm qua vì mức độ hoành tráng, xa hoa và tốn kém. Sau thời kỳ đại dịch, xu hướng tổ chức đám cưới có nhiều thay đổi do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, mạng xã hội và người nổi tiếng.

Những đám cưới hoành tráng không chỉ xuất hiện ở Việt Nam, mà còn phổ biến tại nhiều quốc gia khác. Các hôn lễ đắt đỏ hơn có thể tạo gánh nặng tài chính cho cả cặp vợ chồng mới cưới lẫn khách mời.

Những siêu đám cưới đã trở lại

Năm 2022 và 2023 chứng kiến sự trở lại của các siêu đám cưới trên toàn thế giới.

Tháng 11/2023, một hôn lễ ở Paris (Pháp) gây xôn xao mạng xã hội, nhiều người gọi đây là "đám cưới thế kỷ".

Madelaine Brockway, nữ thừa kế đại lý ôtô 26 tuổi ở Florida (Mỹ), và bạn trai lâu năm Jacob LaGrone đã tổ chức hôn lễ xa hoa kéo dài 5 ngày, trị giá gần 60 triệu USD.

Lễ cưới của Madelaine bắt đầu bằng "tuần lễ độc thân" tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Canyon Point (bang Utah, Mỹ). Giá thuê phòng ở nơi này khoảng 3.200-6.600 USD/đêm.

Năm 2022 và 2023 chứng kiến sự trở lại của các siêu đám cưới. Ảnh: VIVIAN_LIN.

Ngày đầu tiên trong chuỗi sự kiên xa hoa này lấy chủ đề là "Pretty in Pink". Cô dâu và khách mời mặc đồ giống búp bê Barbie và hòa mình trong không gian toàn màu hồng. Đêm thứ hai với tên gọi "Người ngoài hành tinh" được trang trí với màu xanh lá cây. Sau đó là bữa tiệc "giờ vàng", nơi các cô gái xem phim và uống rượu cùng nhau. Buổi tiệc kết thúc là "Marie Antoinette" với màn hóa thân thành quý tộc Pháp của cô dâu và khách mời.

Sau "tuần lễ độc thân", khách mời bay tới Paris dùng bữa ở Chanel Haute Couture Suite, tham quan Cung điện Versailles, ăn tối trong Nhà hát Opera Paris. Không gian tiệc cưới là khu vườn ngoài trời có thể nhìn ra tháp Eiffel. Maroon 5 là nhóm nhạc trình diễn ở hôn lễ.

Cùng tháng, Ryan Harris, một trong những người giàu nhất Indonesia, tổ chức đám cưới với Gwen Asley. Video lan truyền rộng rãi vì quy tụ dàn sao nổi tiếng như ca sĩ Brian McFadden, Nicole Scherzinger, Keith Duffy...

Cặp đôi được cho thuê nguyên khách sạn hạng sang ở Surabaya để phục vụ hơn 2.000 khách mời.

Một trong những đám cưới đáng chú ý nhất năm 2022 là hôn lễ của Brooklyn Beckham, con trai David Beckham, và ái nữ nhà tỷ phú Nicola Peltz.

Hôn lễ kéo dài 3 ngày của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ảnh: Vogue.

Hôn lễ được tổ chức sau 18 tháng trì hoãn. Ban đầu, cả hai dự định cưới vào tháng 9/2020. Tuy nhiên, kế hoạch không được như ý vì đại dịch Covid-19.

Sau 2 năm chờ đợi, đám cưới được tiến hành theo cách hoành tráng, linh đình nhất có thể.

Theo tạp chí Vogue, hôn lễ được cử hành vào ngày 9/4/2022 tại khu dinh thự rộng hơn 4.000 m2 của gia đình cô dâu ở Palm Beach (bang Florida, Mỹ). Lễ cưới diễn ra trong suốt 3 ngày với 3 đại tiệc trị giá 5 triệu USD.

Standard cho rằng hôn lễ hoành tráng của Brooklyn Beckham - Nicola Peltz có thể làm "lu mờ" đám cưới thế kỷ năm 1999 của David và Victoria Beckham. Còn Independent gọi sự kiện này là dấu hiệu cho thấy những tiệc cưới xa hoa đã trở lại hậu đại dịch.

Vì sao đám cưới ngày càng đắt đỏ?

Hầu hết mọi khía cạnh của việc lập kế hoạch, tổ chức và tham dự đám cưới đều ngày càng đắt đỏ hơn.

Chi phí trung bình cho một đám cưới ở Mỹ tăng từ 28.000 USD trong năm 2022 lên 29.000 USD trong năm 2023, theo trang web tổ chức đám cưới Zola. Chi phí trung bình cao hơn nhiều ở một số nơi như Washington, D.C. (45.400 USD), New Jersey (44.219 USD) và Massachusetts (40.097 USD).

Lạm phát và nhu cầu gia tăng đang đẩy mọi chi phí lên cao. Mọi thứ từ âm nhạc, hoa cho đến trang điểm đều trở nên đắt đỏ hơn.

77% nhà cung cấp dịch vụ tổ chức đám cưới được khảo sát cho biết phải tăng giá vào năm 2023, CNBC đưa tin.

Nhưng trên hết, mạng xã hội và những đám cưới hoành tráng của người nổi tiếng đã thâm nhập vào quá trình lên kế hoạch hôn lễ. Ngày càng nhiều cặp đôi cảm thấy áp lực phải chi tiêu nhiều hơn cho ngày trọng đại của mình.

Chi phí đám cưới ngày càng cao do lạm phát và nhu cầu gia tăng. Ảnh: Freepik.

Một số vung tiền cho phần trang trí tiệc cưới, những chiếc bánh, tháp champage khổng lồ, cỗ cưới hoành tráng hay của hồi môn đắt đỏ chỉ vì những hình ảnh trên mạng xã hội.

Kirsten Francis, Giám đốc tại The Knot, cho biết các cặp đôi cũng mong muốn những hôn lễ độc lạ, mang tính cá nhân. Điều đó làm tăng thêm chi phí vì nó đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn từ các nhà cung cấp.

Landis Bejar, nhà trị liệu chuyên nói chuyện với các cặp đôi và khách dự đám cưới, cho biết: "15 năm trước, nếu đính hôn, bạn sẽ tìm tới một vài tạp chí dành cho cô dâu. Còn bây giờ, một tìm kiếm nhanh trên Google có thể biến thành 6 giờ nghiên cứu về đám cưới".

Zola lưu ý rằng 1/3 cặp đôi trong năm 2023 tìm đến TikTok để lấy cảm hứng cho đám cưới.

Những đám cưới đắt đỏ không chỉ tạo gánh nặng tài chính cho các cặp đôi. Theo một cuộc khảo sát của LendingTree, 40% số người đến dự đám cưới trong 5 năm qua đã mắc nợ. Con số này sẽ tăng lên 62% nếu họ tham gia các sự kiện bên lề như tiệc độc thân.

"Sau đại dịch, những cuộc tụ họp như thế này mang lại cảm giác thực sự đặc biệt. Vì vậy nhiều người sẽ cảm thấy không nỡ từ chối khi nhận được lời mời từ cô dâu, chú rể", Bejar chia sẻ.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://znews.vn/cac-sieu-dam-cuoi-hon-le-dat-vang-da-tro-lai-post1453643.html