Các quán quân, á quân Olympia thành danh ở nước ngoài

Nguyễn Thành Vinh (á quân năm 1) được phong hàm phó giáo sư, các quán quân như Lê Vũ Hoàng (năm 6), Phan Minh Đức (năm 10)… trở thành tiến sĩ, nghiên cứu sinh tại Australia.

Cách đây 21 năm, Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1982) đại diện trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa dự thi Đường lên đỉnh Olympia và trở thành á quân năm đầu tiên. Anh được biết đến nhiều hơn khi vào vai Nam “thư sinh” trong bộ phim Phía trước là bầu trời (2001). Rời Việt Nam, Thành Vinh theo đuổi ngành Hóa học công nghiệp ở ĐH New South Wales, Australia. Sau đó, anh trở thành TS hóa học hữu cơ tại ĐH Quốc gia Australia. Thành Vinh được cho là một trong những tiến sĩ trẻ tuổi nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VTV.

Hiện, ở tuổi 39, Thành Vinh được ĐH New South Wales phong hàm phó giáo sư. Lĩnh vực nghiên cứu của anh là hóa học hữu cơ. Trước đó, năm 2013, á quân Olympia năm 1 trở thành giảng viên Hóa học tại ĐH Curtin. 5 năm sau, anh được phong chức giáo viên cao cấp. Ngoài các giải thưởng học thuật danh giá, PGS.TS Nguyễn Thành Vinh có nhiều công bố quốc tế uy tín nhờ nghiên cứu giá trị thực hiện độc lập hoặc viết chung với thành viên trong nhóm. Anh hiện sống cùng vợ con ở xứ sở chuột túi. Ảnh: FBNV.

Sau khi vô địch Olympia năm thứ 2, Phan Mạnh Tân (Hà Tĩnh) sang Australia du học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại ĐH Swinburne. Anh được chọn học một năm danh dự (không qua thạc sĩ) rồi được chuyển thẳng lên TS tin học. Sau đó, Mạnh Tân có cơ hội ở lại ĐH Swinburne tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy nhưng anh nhận lời mời làm việc cho tập đoàn IBM từ năm 2010. Ảnh: VTV.

Sau gần 20 năm học tập và làm việc ở Australia, Mạnh Tân hiện có sự nghiệp thành đạt. Anh đảm nhận vị trí tư vấn quản lý cấp cao, kiến trúc sư giải pháp kỹ thuật tại tập đoàn IBM. Quán quân Olympia năm 2 đã lập gia đình và định cư tại xứ sở chuột túi. Ảnh: FBNV.

Năm 2005, Lê Vũ Hoàng (sinh năm 1988) đại diện THPT Bố Trạch, Quảng Bình tham dự Olympia trong hoàn cảnh mẹ ốm nặng, phải mổ u não. Hình ảnh chàng trai gầy gò đứng bên mái nhà tranh, vách đất khiến nhiều người xúc động. Sau khi vô địch Olympia, Vũ Hoàng nhận tiền thưởng 35.000 USD và học bổng toàn phần tại ĐH Swinburne, Australia. Anh hoàn thành chương trình tiến sĩ tại ngôi trường này. Sau hơn 10 năm sinh sống và làm việc ở Australia, quán quân Olympia năm 6 đã xây nhà, mua ôtô, làm kỹ sư điện tử của một công ty và sống hạnh phúc bên vợ con. Ảnh: Tuổi trẻ.

Lê Vũ Hoàng tự hào khi thiết kế, sản xuất một số sản phẩm đã bán ra trên thị trường thế giới, được người tiêu dùng và các công ty lớn đánh giá cao. Năm 2018, anh cùng một số đồng nghiệp mang sản phẩm hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cho đô thị tham gia cuộc thi Viet Challenge và giành giải nhất. Trong tương lai, nhà vô địch Olympia đặt mục tiêu thành lập doanh nghiệp, có phòng nghiên cứu và phát triển riêng. Anh cũng hy vọng tạo ra sản phẩm đưa về Việt Nam phục vụ cộng đồng và góp phần vào sự phát triển của nền khoa học, công nghệ. Ảnh: FBNV.

Năm 2010, Phan Minh Đức (sinh năm 1992) trở thành nhà vô địch Olympia đầu tiên đến từ thủ đô Hà Nội. Sau đó, anh theo học ngành Tài chính - Kế toán tại ĐH Swinburne, Australia. Từ năm thứ 2 đại học, Minh Đức làm trợ giảng. Anh tiếp tục học lên thạc sĩ ngành Chính sách ngân hàng và có nghiên cứu về Kinh tế lượng. Ảnh: HHT.

Sau 10 năm sinh sống và học tập tại Australia, Minh Đức hiện là nghiên cứu sinh ngành Kinh tế tại ĐH Swinburne. Bên cạnh đó, nhà vô địch Olympia còn tham gia giảng dạy môn Nguyên lý kinh tế. Minh Đức đang tham gia phát triển một dự án giáo dục tại Việt Nam. Anh cũng tiết lộ mong muốn trở về quê hương để làm việc và phát triển. Ảnh: Phan Minh Đức Olympia.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-quan-quan-a-quan-olympia-thanh-danh-o-nuoc-ngoai-post1275892.html