Các nước châu Âu ghi nhận nhiệt độ tháng 9 cao kỷ lục

Áo, Pháp, Đức, Ba Lan và Thụy Sĩ đã ghi nhận một tháng 9 nóng kỷ lục vào thứ Sáu (29/9), trong một năm được dự đoán là 'ấm' nhất trong lịch sử loài người khi biến đổi khí hậu gia tăng.

Thời tiết ấm áp bất thường ở châu Âu xuất hiện sau khi cơ quan giám sát khí hậu của EU hồi đầu tháng này cho biết nhiệt độ toàn cầu vào mùa hè ở Bắc bán cầu nóng kỷ lục.

Cơ quan thời tiết Pháp Meteo-France cho biết nhiệt độ trung bình tháng 9 ở nước này vào khoảng 21,5 độ C, cao hơn khoảng 3,5 độ C đến 3,6 độ C so với giai đoạn tham chiếu 1991-2020.

Nhiệt độ trung bình ở Pháp liên tục vượt quá định mức hàng tháng trong gần hai năm . Ảnh: AFP

Nhiệt độ trung bình ở Pháp đã liên tục vượt quá định mức hàng tháng trong gần hai năm.

Tại nước láng giềng Đức, cơ quan thời tiết DWD cho biết tháng này là tháng 9 nóng nhất kể từ khi được theo dõi, cao hơn gần 4 độ C so với mức cơ bản giai đoạn 1961-1990.

Viện thời tiết Ba Lan công bố nhiệt độ tháng 9 cao hơn mức trung bình 3,6 độ C và nóng nhất trong tháng kể từ khi hồ sơ theo dõi bắt đầu cách đây hơn 100 năm.

Các cơ quan thời tiết Áo và Thụy Sĩ cũng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 9 nóng nhất từ trước đến nay, một nghiên cứu cho thấy các sông băng ở Thụy Sĩ đã mất 10% thể tích trong hai năm do tình trạng nóng lên quá mức.

Viện thời tiết quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cảnh báo nhiệt độ ấm áp bất thường sẽ xảy ra vào cuối tuần này, với nhiệt độ lên tới 35 độ C ở các vùng phía Nam Tây Ban Nha vào thứ Sáu.

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra đang khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao hơn, với việc thế giới nóng lên khoảng 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu nói với AFP hồi đầu tháng này rằng năm 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất mà nhân loại từng trải qua.

Nhiệt độ cao hơn có thể sẽ xảy ra vì hiện tượng thời tiết El Nino – làm ấm vùng nước ở phía nam Thái Bình Dương và xa hơn – chỉ mới bắt đầu.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, hạn hán, cháy rừng và bão xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, gây thiệt hại lớn hơn về con người và tài sản.

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tập trung tại Dubai từ ngày 30 tháng 11 để dự các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc nhằm hạn chế những tác động tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu, bao gồm hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 độ C, mục tiêu của Thỏa thuận Paris 2015 mang tính bước ngoặt.

Cắt giảm lượng khí thải nhà kính làm nóng lên hành tinh - đặc biệt là bằng cách giảm dần việc tiêu thụ khí đốt, dầu và than gây ô nhiễm - tài trợ khí hậu và tăng cường năng lực năng lượng tái tạo sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận.

Francois Gemenne, tác giả chính của báo cáo khí hậu của Liên Hợp Quốc, nói với AFP trong tuần này: “Cho đến khi chúng ta đạt được mức độ trung hòa carbon, các kỷ lục về nhiệt sẽ bị phá vỡ một cách có hệ thống tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác”.

Mai Anh (theo CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cac-nuoc-chau-au-ghi-nhan-nhiet-do-thang-9-cao-ky-luc-post266725.html