Các dòng họ ở Bắc Sơn: Nhân lên nét đẹp hiếu họcTin khácChính quyền điện tử - góp phần đẩy mạnh cải cách hành chínhKịp thời sẻ chia, giúp đỡ trẻ em khó khăn từ nguồn quỹ bảo trợ

Thời gian qua, các dòng họ trên địa bàn huyện Bắc Sơn đều đẩy mạnh phong trào xây dựng 'Dòng họ học tập' (DHHT) và có 27/29 dòng họ được công nhận là DHHT. Bằng việc tổ chức các hoạt động rất phong phú, thiết thực, các DHHT này đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực vào phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) ở huyện.

Với bề dày truyền thống hiếu học, dòng họ Dương huyện Bắc Sơn là một trong những DHHT tiêu biểu trên địa bàn. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, phong trào KHKT của dòng họ Dương huyện Bắc Sơn đã trở thành nền móng, thúc đẩy sự nghiệp học tập và là tấm gương cho con cháu noi theo. Ông Dương Hữu Luyến, Phó Trưởng Ban Khuyến học dòng họ Dương huyện Bắc Sơn cho biết: Hiện dòng họ có 20 chi hội khuyến học ở 20 xã, thị trấn với 3.600 hội viên. Hằng năm, có hơn 500 lượt con em trong dòng họ được vinh danh, khen thưởng học sinh giỏi các cấp. Từ năm 2012 đến nay, dòng họ đã có 2 tiến sĩ, 25 thạc sỹ, 318 cử nhân, trên 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình học tập”.

Đại diện Ban Khuyến học dòng họ Dương Bắc Sơn khen thưởng cho các cháu có thành tích cao trong học tập

Theo thống kê, hiện toàn huyện Bắc Sơn có 29 dòng họ và có 27 dòng họ đạt danh hiệu DHHT với hơn 8.000 hội viên. Các DHHT đều không có con cháu bỏ học, không mắc các tệ nạn xã hội hoặc vi phạm pháp luật. Tỷ lệ người lớn trong dòng họ tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời dưới nhiều hình thức ngày càng tăng. Ngoài ra, các dòng họ còn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Bà Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Bắc Sơn cho biết: Để việc xây dựng DHHT đạt kết quả cao, Hội Khuyến học huyện luôn quan tâm, bám sát các dòng họ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nhận thức, cách làm của các dòng họ. Đồng thời, trung bình mỗi năm, hội tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, tập huấn cho các thành viên ban khuyến học của các dòng họ về mục đích, nội dung, tiêu chí về “Gia đình học tập” (GĐHT) và DHHT để mọi người có ý thức phấn đấu.

Bên cạnh sự quan tâm của Hội Khuyến học huyện, các dòng họ cũng chủ động xây dựng phong trào KHKT trong dòng họ mình bằng việc thường xuyên củng cố, kiện toàn ban khuyến học. Để có nguồn quỹ khuyến học, hằng năm, các DHHT chủ động huy động quỹ từ việc đóng góp của các hội viên và do con cháu trong họ ủng hộ, tài trợ thêm. Trung bình mỗi năm, các dòng họ vận động được từ 30 triệu đồng đến hơn 200 triệu đồng để khen thưởng, động viên các con, cháu đạt thành tích cao trong học tập. Số dư quỹ duy trì các hoạt động khác như: thưởng khuyến tài các hộ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động và sản xuất, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Em Vy Văn Nghĩa, học sinh lớp 7, Trường THCS xã Đồng Ý cho biết: Những năm qua, em luôn học hỏi từ những anh chị đi trước để nỗ lực trong học tập nên nhiều năm liền em đều đạt học lực khá, giỏi và nhận được phần thưởng từ ban khuyến học dòng họ. Đây cũng là động lực giúp em tiếp tục phấn đấu hơn nữa để sau này thành tài, là người có ích cho xã hội và xứng đáng là con, cháu dòng họ Vy Văn.

Đặc biệt, các DHHT ở Bắc Sơn còn tập trung đưa hoạt động KHKT đi vào chiều sâu. Theo đó, ngoài việc khen thưởng, các DHHT còn chú trọng quan tâm đến các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học để giúp đỡ, vận động các cháu học giỏi kèm các cháu học kém… Nhiều dòng họ giáo dục truyền thống cho các cháu thông qua gia phả dòng họ, nêu gương người tốt, việc tốt để con, cháu nỗ lực hơn trong học tập.

Ông Vy Văn Cam, Trưởng Ban Khuyến học dòng họ Vy Văn cho biết: Đầu năm học mới hằng năm, chúng tôi đều tổ chức họp ôn lại truyền thống hiếu học của dòng họ và nêu gương, khen thưởng các cá nhân điển hình trong học tập, lao động sản xuất. Không chỉ vậy, đây là dịp để mọi người chia sẻ, bàn giải pháp giúp đỡ các con, em học tập chưa tốt hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong học tập để chung tay tạo những điều kiện tốt nhất cho các con, cháu.

Có thể thấy, các DHHT trên địa bàn huyện đã khơi dậy truyền thống hiếu học của mỗi dòng họ. Qua đó, góp phần giúp Hội Khuyến học huyện thực hiện tốt việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, năm 2021, Hội Khuyến học huyện được Trung ương HKH Việt Nam tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2021.

LƯƠNG THẢO

MAI VĂN HOA

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/503430-cac-dong-ho-o-bac-son-nhan-len-net-dep-hieu-hoc.html