Các đồng chí ra đi để lại danh thơm "Bộ đội Cụ hồ"

Các đồng chí ra đi để lại danh thơm “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú”, trung với nước, hiếu với dân, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh tính mạng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì đồng chí, đồng đội cao cả, vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ quốc, nhân dân đời đời ghi nhớ, tri ân...
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Nghiêm khắc rút kinh nghiệm...
Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 10 liệt sĩ...
Tổ chức Lễ tang các thành viên Phi hành đoàn...
Phó Tổng Tham mưu trưởng trả lời phỏng vấn về...

Sáng 30/6, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ tang 9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212.

Chín liệt sĩ là thành viên tổ bay máy bay CASA-212, số hiệu 8983, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công, máy bay SU-30MK2, gồm các đồng chí:

- Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân);

- Đại tá Nguyễn Đức Hảo, Phi đội trưởng Phi đội CASA-212, Lữ đoàn không quân 918;

- Trung tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên Phi đội CASA-212;

- Trung tá Nguyễn Ngọc Chu, dẫn đường kiêm phi công CASA 212;

- Thiếu tá Lê Văn Đình, Trợ lý tuần thám trên không;

- Đại úy Đỗ Văn Mạnh, Phó đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn bảo đảm kỹ thuật hàng không, Lữ đoàn không quân 918;

- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Thế, nhân viên tuần thám trên không;

- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thái, nhân viên tuần thám trên không;

- Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Lam, cơ giới trên không.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Mãi mãi ghi công sự hi sinh cao cả

Đoàn viếng của Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn viếng có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau khi thắp hương trước anh linh 9 liệt sĩ và chia buồn với các gia quyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không – Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố, xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh.

Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Tiếp đó, đoàn viếng do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu vào viếng; tham gia đoàn viếng còn có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đoàn viếng của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến viếng; các đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ gửi vòng hoa chia buồn.

Đoàn viếng của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến viếng; tham gia đoàn viếng có đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn viếng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến viếng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn vào viếng các liệt sĩ.

Càng làm tươi thắm thêm màu cờ Tổ quốc

Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không-Không quân đã hy sinh vì nước, vì đồng đội, Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, xúc động ghi sổ tang: “Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh vệ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ Tổ quốc.

Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất.

Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu...”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ viếng các liệt sĩ. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Đời đời ghi nhớ và tri ân

Vô cùng thương tiếc và vĩnh biệt 9 đồng chí Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không – Không quân trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã anh dũng hy sinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang: "Đây là sự mất mát to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của gia đình, người thân, của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Sự hy sinh anh dũng của các Đồng chí tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, anh hùng, thắm đậm tình đồng đội của Quân chủng Phòng không- Không quân, của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ và tri ân các Đồng chí.

Xin gửi tới gia quyến các Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát to lớn này”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Lưu bút của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn viếng 9 liệt sĩ hy sinh trong vụ máy bay CASA 212. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp đó, các đoàn: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục, các Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam, các Quân đoàn, Binh chủng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Thành ủy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; cùng đông đảo người dân các địa phương... đã gửi vòng hoa, đến viếng các Liệt sĩ và chia buồn với gia đình, người thân các quân nhân đã hy sinh.

Các anh về với trời xanh mây trắng, để lại danh thơm Bộ đội Cụ Hồ

Trong điếu văn đọc tại lễ tang, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân xúc động điểm lại những thành tích và cống hiến xứng đáng của 9 đồng chí liệt sĩ đối với Quân đội nói chung, Quân chủng Phòng không-Không quân nói riêng.

Đồng chí Chính ủy nhấn mạnh, sự hy sinh anh dũng của 9 đồng chí đã để lại sự mất mát, đau thương to lớn đối với gia đình, quê hương, đơn vị, bạn bè và đồng chí đồng đội.

Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng Phòng không-Không quân nguyện học tập tinh thần cách mạng, hành động dũng cảm, ý chí ham bay, say học của 9 đồng chí, cùng nhau đoàn kết xây dựng Quân đội và Quân chủng Phòng không-Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau Lễ viếng, Lễ Truy điệu và Lễ hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ, hài cốt của các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và 08 đồng chí còn lại, mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm.

Chủ Tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của Phi hành đoàn CASA-212.

Tại Quyết định 1169/QĐ-TTg ngày 29/6/2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 10 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong tai nạn máy bay SU-30MK2 và CASA-212 vừa qua.

Tại Sở Chỉ huy phía trước, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục chỉ huy các lực lượng tìm kiếm thành viên còn lại của Phi hành đoàn máy bay CASA-212; trục vớt các bộ phận còn lại của máy bay CASA-212 và máy bay Su30MK2.

Đón thi thể các quân nhân CASA-212

Đêm 28/6, tàu Quân y 561 của Quân chủng Hải quân đã cập cảng Hải đoàn 128 Hải quân (Đông Hải - TP.Hải Phòng) đưa thi thể các quân nhân tổ bay CASA-212 hy sinh trên biển vào bờ - báo Thanh niên đưa tin.

Lễ đón được tổ chức trang nghiêm, theo nghi lễ quân đội, với sự tham gia của trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; đại diện lãnh đạo, các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngay sau khi tàu Quân y 561 cập cảng, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân và Phòng không - Không quân đã đưa thi thể các quân nhân hy sinh vào vị trí để làm các thủ tục pháp y, thắp hương tưởng niệm và chuyển vào các xe chuyên dụng để đưa về Hà Nội ngay trong đêm

Đưa các thi thể quân nhân hy sinh từ tàu Quân y 561 lên cầu cảng. Ảnh Thanh niên

Đã tìm thấy thi thể 8 thành viên phi hành đoàn CASA-212

Tổ chức Lễ tang các thành viên Phi hành đoàn CASA-212

Máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng PK-KQ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 12.30', ngày 16/6. Chín đồng chí phi công và thành viên tổ bay đã hy sinh.

Lễ viếng 9 đồng chí được tổ chức từ 7.00' giờ đến 10.00' ngày 30/6 (tức ngày 26/5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu được tổ chức từ 10.00' đến 11.00', ngày 30/6;

Đưa tang vào hồi 11.00' cùng ngày;

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ, thành phố Hà Nội.

Ngày 28/6, tại địa điểm gần vị trí máy bay CASA-212 số hiệu 8983 rơi, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục vớt được thêm 2 thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212.

Thi thể hai quân nhân đã được đưa lên tàu bệnh viện HQ-561 của Quân chủng Hải quân bảo quản và đưa vào bờ để lực lượng chức năng xác định danh tính.

Vào lúc 18h15' chiều 28/6, tàu HQ-561 cập cảng hải quân 128 ở TP. Hải Phòng để đưa các thi thể phi hành đoàn CASA-212 đã được tìm thấy về nơi bảo quản và xác định danh tính.

Như vậy, đến nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 8 thi thể trong tổng số 9 thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 gặp nạn ở vùng biển thuộc đảo Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng) ngày 16/6 vừa qua.

Cũng trong ngày 28/6, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xác định tiếp tục tìm kiếm thi thể thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212; tìm kiếm và trục vớt máy bay Su-30MK2.

Giao cho Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ huy, chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn, giải mã hộp đen, xác định nguyên nhân tai nạn và xác định danh tính các đồng chí đã hy sinh.

Giao cho Tổng cục Chính trị và Quân chủng Phòng không-Không quân chỉ đạo, tổ chức làm tốt công tác chính sách; đồng thời chăm sóc, giúp đỡ tận tình các gia đình có quân nhân hy sinh.

Tiến hành giải mã hộp đen CASA-212

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải mã hộp đen máy bay CASA-212 và xác minh danh tính các nạn nhân.

Chia sẻ với Truyền hình Quốc phòng tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân cho biết, tìm việc đen máy bay có ý nghĩa quan trọng để xác định rõ nguyên nhân tai nạn xảy ra, trên cơ sở đó có phương án khắc phục, đề phòng các tai nạn bay.

Về việc Airbus cho người sang phối hợp, hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật đọc, phân tích dữ liệu hộp đen máy bay CASA-212, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chia sẻ trên Vietnamnet: Sau khi tìm thấy hộp đen, họ (Airbus) sẵn sàng hỗ trợ phân tích dữ liệu tìm nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên hàng không Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện phân tích dữ liệu nên việc có cần Airbus hỗ trợ hay không phải xem cụ thể rồi mới quyết định.

Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh cùng các cán bộ Sở Chỉ huy xem xét hộp đen vừa được tìm thấy.

Tìm thấy thêm 2 thành viên tổ bay và hộp đen CASA-212

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 27/6, tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA-212 Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ 26 hải lý, trong điều kiện thời tiết chuyển biến xấu, thi thể quân nhân và hộp đen máy gặp nạn bị kẹt ở độ sâu lớn (50 - 60 m), các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã trục vớt được cả 2 hộp đen của máy bay CASA-212 số hiệu 8983. Đồng thời, tìm thấy thêm 2 thi thể thành viên của phi hành đoàn.

Những ngày tới, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục chạy đua với thời gian, khắc phục khó khăn nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn với quyết tâm cao nhất.

Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nói trên báo Thanh niên: "Sau hơn 10 ngày tìm kiếm, các lực lượng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Thời gian tới các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các thành viên phi hành đoàn còn lại với nỗ lực cao nhất".

Đại tá Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết, ngày 26 - 27/6, Quân chủng Hải quân tiếp tục huy động hàng chục tàu, xuồng, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường dò tìm máy bay Su-30MK2 và CASA-212 bị nạn, cả ngày lẫn đêm.

"Thời tiết trên các vùng biển máy bay bị nạn đang có diễn biến xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vì vậy, các lực lượng đều tranh thủ mọi thời gian, làm việc 24/24 giờ để tìm kiếm máy bay và những đồng đội bị mất tích", đại tá Phạm Văn Vững nói.

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm

Tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các quân nhân trên máy bay CASA-212 số hiệu 8983 và máy bay SU30 MK2 số hiệu 8585 gặp nạn, từ 5h sáng 26/6, tại Sở chỉ huy thực địa trên vùng biển Bạch Long Vĩ, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết, ngày 26/6, thời tiết biển khu vực thực địa tương đối thuận lợi. Do vậy, công tác tìm kiếm được thực hiện theo tinh thần, khẩn trương, tranh thủ tối đa thời gian và điều kiện thời tiết.

Khu vực tìm kiếm được xác định tập trung trong khoảng 4 km vuông, quanh vị trí phát hiện phần thân, cánh máy bay CASA-212 trước đó.

Các lực lượng được điều động linh hoạt, phát huy tối đa các phương tiện, trang bị kỹ thuật phù hợp với tình hình thực địa.

Ngày 27/6, dự báo điều kiện thời tiết trên biển sẽ có chiều hướng xấu đi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các lực lượng đang chạy đua với thời gian, khẩn trương t

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-bo-nganh/mai-mai-ghi-cong-su-hy-sinh-cao-ca-cua-cac-liet-si-casa212/279675.vgp