Các đơn vị Pháo binh - Tên lửa toàn quân: Chú trọng nghiên cứu phương án tác chiến, cách đánh của Bộ đội Pháo binh

Chiều 12-1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh chủ trì hội nghị tổng kết công tác Pháo binh- Tên lửa toàn quân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ Pháo binh – Tên lửa năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Tạ Quang Thảo, Phó cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu); Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Chính ủy Binh chủng Pháo binh...

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2023 các đơn vị Pháo binh-Tên lửa toàn quân duy trì nghiêm túc Chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu đối với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; Chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của tư lệnh các quân khu, quân đoàn, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Binh chủng Pháo binh. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu các cấp; tham gia diễn tập chỉ huy-tham mưu, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ sát với yêu cầu nhiệm vụ, phương án tác chiến của từng đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Binh chủng Pháo binh chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Điểm nổi bật năm 2023, lực lượng Pháo binh-Tên lửa toàn quân đã tổ chức tham gia nhiều cuộc diễn tập với quy mô, loại hình tác chiến, hình thức chiến thuật khác nhau với quy mô số lượng lớn, nhiều chủng loại vũ khí trang bị; thực hành cơ động hàng nghìn km, thực hành bắn đạn thật có trong biên chế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đặc biệt lực lượng pháo binh Quân đoàn 12 tham gia diễn tập với toàn bộ hỏa lực, kết hợp với hỏa lực của trên đã chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong đã nêu bật những ưu điểm trong thực hiện nhiệm vụ công tác Pháo binh-Tên lửa toàn quân năm 2023; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cần nghiêm túc khắc phục.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị Pháo binh-Tên lửa toàn quân tiếp tục quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, chỉ lệnh, hướng dẫn, quy định về sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, Tết của đất nước. Chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ công tác tham mưu tác chiến cho đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan.

Pháo 130mm, Lữ đoàn Pháo binh 434, Quân đoàn 4, thực hành diễn tập có bắn đạn thật năm 2023. Ảnh: Xuân Cường

Bên cạnh việc nghiên cứu, đề xuất phương án tác chiến, cách đánh của Bộ đội pháo binh trong chiến tranh hiện đại; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống tài liệu mới phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Pháo binh-Tên lửa toàn quân tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến pháo binh; tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định. Chủ động trong nhiệm vụ đề xuất sử dụng pháo binh-tên lửa theo nhiệm vụ, sát với phương án của từng đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia các cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu, diễn tập khu vực phòng thủ...

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-phao-binh-ten-lua-toan-quan-chu-trong-nghien-cuu-phuong-an-tac-chien-cach-danh-cua-bo-doi-phao-binh-761081