Các đời chuyên cơ của Tổng thống Mỹ từ trước tới nay

Chuyên cơ dành cho Tổng thống Mỹ là khái niệm xuất phát bắt đầu từ thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt.

Tiền thân của chuyên cơ Tổng thống Mỹ đầu tiên - Ảnh minh họa

Chuyên cơ Tổng thống Mỹ là một chiếc máy bay được hộ tống cẩn trọng mỗi khi ra nước ngoài cũng như bay trong nước. Đây là chiếc máy bay được trạng bị những công nghệ tối tân, như một văn phòng Tổng thống trên không, giúp Tổng thống Mỹ có thể điều hành mọi công việc từ trên bầu trời. Hiện nay, chuyên cơ Tổng thống không chỉ có duy nhất 1 chiếc mà sẽ có 2 chiếc hoặc hơn để phục vụ cho sự an toàn Tổng thống.

Thế nhưng ít ai biết, tiền thân chiếc chuyên cơ Tổng thống Mỹ đầu tiên sử dụng máy bay Boeing B-314 Clipper, được ra mắt lần đầu tiên năm 1943 và sản xuất dành cho Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Chiếc may bay này hoàn toàn thô sơ và không được trang bị các công nghệ hiện đại. Sau đó, chiếc Douglas VC-54C Skymaster phiên bản đặc biệt mới trở thành chuyên cơ Tổng thống Mỹ đầu tiên.

Boeing B-314 Clipper.

Douglas VC-54C Skymaster được mệnh danh là “Sacred Cow” (Bò thiêng).

Douglas DC-6/VC-118A được đặt tên "Independence".

Boeing 707-120 mang tên VC-137A:86970.

Phiên bản mới của Boeing 707 mang tên SAM 970 (Sứ mệnh đặc biệt trên không).

Boeing 747 có tên gọi SAM 26000.

Boeing 747 có tên gọi SAM 27000.

Boeing 747-200 với tên gọi quen thuộc cho đến ngày nay là Không lực một

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/cac-doi-chuyen-co-cua-tong-thong-my-tu-truoc-toi-nay-av141274.html