Các địa phương miền núi Quảng Trị lập chốt gác tại các ngầm tràn bị ngập

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều hôm qua 17/10 đến sáng nay 18/10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm khiến nước sông ở các huyện Đakrông, Hướng Hóa dâng cao, gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều tuyến giao thông, địa bàn dân cư.

Lực lượng chức năng xã Ba Nang, huyện Đakrông lập chốt để nhắc nhở, hướng dẫn người dân qua lại các khu vực ngầm tràn bị ngập - Ảnh: L.T

Cụ thể, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Đakrông cho biết, mưa lớn đã làm nước các sông trên địa bàn dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 1-1,5 m làm chia cắt tuyến đường 588a tại ngầm tràn Ba Lòng; tuyến Quốc lộ 15D bị chia cắt tại cầu tràn A Ngo – A Bung, ngầm tràn Tà Rụt – A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng (xã A Ngo), ngầm Ly Tôn (xã Tà Long), cầu tràn La Tó, Húc Nghì (xã Húc Nghì), Đá Đỏ (xã Ba Nang); đường vào trung tâm xã A Vao. Cùng với đó, mực nước tại các thủy điện trên địa bàn huyện đã vượt mức từ 1-2,2 m.

Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đakrông Trần Đình Bắc cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các khu vực ngầm, tràn bị ngập, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng lập chốt, tổ chức canh gác để nhắc nhở, hướng dẫn bà con đi lại an toàn; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, sẵn sàng phương tiện và lực lượng để di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Tổ địa bàn Đồn Biên phòng Ba Nang vận động người dân sinh sống nơi có nguy cơ lũ quét đến nơi an toàn - Ảnh P.T

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang, Thượng tá Bùi Văn Hưng cho biết, địa bàn đơn vị quản lý gồm 2 xã Tà Long và Ba Nang có 6 điểm cầu tràn bị ngập. Ngay từ sáng sớm, đơn vị đã triển khai 6 tổ với 23 cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng chốt chặn.

Đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác với thiên tai, không đi lại những nơi bị ngập lụt; các tổ địa bàn cũng vận động và giúp các gia đình neo đơn sinh sống ven sông, suối, những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn, chờ khi nước rút mới về nhà.

Bộ đội biên phòng khẩn trương sửa chữa đoạn đường sạt lở ở xã A Vao, huyện Đakrông - P.T

Lực lượng chức năng xã A Bung, huyện Đakrông ứng trực tại khu vực ngập lụt - Ảnh: L.T

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lớn cũng đã khiến 5 điểm ngầm tràn trên địa bàn 2 xã A Dơi, Ba Tầng ngập từ 0,5 - 1 m. Các cầu tràn tại các xã Thanh, Thuận, Lìa... cũng ngập trên 0,5 m. Do các ngầm trên các tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập nên một số thôn, bản đã bị cô lập.

Tại những khu vực này, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đã triển khai lực lượng tổ chức canh gác để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Lê Trường - Phước Trung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/cac-dia-phuong-mien-nui-quang-tri-lap-chot-gac-tai-cac-ngam-tran-bi-ngap/180665.htm