Các cường quốc thi nhau cảnh báo khủng bố

Một loạt các cường quốc, từ Mỹ, Anh cho đến Nhật Bản đã đồng loạt nâng cao cảnh báo về khủng bố trước những diễn biến mới tại châu Âu.

Mỹ, Anh và Nhật Bản đã chính thức lên tiếng khuyến cáo dân chúng của mình phải thận trọng khi đi lại ở châu Âu, do lo ngại tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác có thể tấn công. Bộ Ngoại giao Nhật Bản còn cảnh báo cụ thể rằng, các công dân nước này nên cảnh giác khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hay khi đến thăm các địa điểm du lịch đông đúc ở châu Âu. Trong khi đó, Anh cũng đã khuyến cáo về mối đe dọa khủng bố mức “cao” đối với các công dân Anh đang có mặt tại Pháp và Đức. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo công dân Mỹ cần nâng cao cảnh giác khi đi du lịch hay tới công tác tại các nước châu Âu. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định chính quyền đang theo dõi sát mọi diễn biến và hành tung của những đe dọa từ phía các phần tử khủng bố al-Qaida đồng thời cam kết sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo vệ người dân Mỹ và các lợi ích của nước Mỹ ở ngoài nước. Những cảnh báo này được Mỹ đưa ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế đang đưa tin tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã lên kế hoạch phát động các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các thành phố châu Âu theo kiểu các cuộc tấn công đẫm máu mà chúng đã gây ra tại Mumbai của Ấn Độ. Liên quan tới tình hình châu Âu, ngày 4/10, cảnh sát chống khủng bố của Pháp thông báo đã bắt giữ một đối tượng liên quan vụ báo động bom giả ở trung tâm thủ đô Paris của nước này hồi tuần trước. Hoài Nam (Theo AP, Reuters, CNN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201010/Cac-cuong-quoc-thi-nhau-canh-bao-khung-bo-939359/