Các chùa Nam tông Khmer nô nức đón tết Chôl Chnăm Thmây

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang về mang theo không khí rộn ràng trên khắp các xóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam tông Khmer nô nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền theo phong tục và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong cơn mưa đầu mùa của những ngày đầu tháng 4, có dịp về các xóm ấp, hay các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, chúng tôi cảm nhận được không khí háo hức chuẩn bị đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Ghé thăm chùa Bai Chhau (Bãi Xàu), thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), là một trong những ngôi chùa cổ kính của tỉnh Sóc Trăng, các vị sư sãi và thanh niên, phật tử đang tập trung cao độ với phần việc của mình.

Các vị sư chùa Bai Chhau và thanh niên thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) tích cực trang trí, đắp núi cát đón tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: THẠCH PÍCH

Đang trang trí cổng chào nơi tổ chức các nghi thức lễ tiễn đưa Têva-đa (chư thiên) năm cũ và đón mừng Têva-đa năm mới hay còn gọi là tiễn đưa Maha-song-krane (Đại lịch) Chnăm Thmây, sư Lâm Son chia sẻ: “Để đón Tết cổ truyền vui tươi, phấn khởi, từ mấy ngày qua, các vị chư tăng trong chùa mỗi vị một phần việc cùng nhau trang trí. Vật liệu từ lá thốt nốt, rơm, tre, cát… để tạo hình cho đẹp khi bà con phật tử đến cúng dường trong những ngày lễ”.

Tiếp lời, sư Thạch Si Val bày tỏ: “Ngoài tổ chức các nghi thức lễ rước Đại lịch xung quanh ngôi chánh điện, năm nay là năm con hổ, nhà chùa còn sáng tạo sath-khla (con hổ) làm bằng rơm và 1 con voi to dài hơn 2m, cao hơn 1m và đặc biệt là tục đắp núi cát - đây là một tập tục và nghi lễ rất quan trọng. Để tránh núi cát bị tan rã, hư hỏng khi trời có mưa, các thợ đắp hoàn thành sẽ dùng vật liệu làm rào quanh núi và xịt một lớp keo trên cát. Ngoài ra, nhà chùa cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ và các trò chơi dân gian, nhằm tạo không khí vui tươi hơn”.

Peam Buôl Thmây, Phường 4, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) cũng là một trong những ngôi chùa được nhiều du khách gần xa biết đến trong thời gian gần đây, là một điểm đến du lịch hấp dẫn, thú vị, với những công trình kiến trúc hoa văn đặc sắc, gây ấn tượng. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong khuôn viên của chùa, các vị sư, bà con phật tử trang trí rất đẹp mắt, cổng chào, hàng rào, bố trí, trưng bày các dụng cụ sinh hoạt trong gia đình, vật dụng trong lao động sản xuất, cối xay lúa gạo bằng đá...

Đại đức Đinh Hoàng Sự - Trụ trì chùa Peam Buôl Thmây cho biết: “Sau khi tỉnh Sóc Trăng kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, bà con phật tử và người dân ai cũng vui mừng. Để đón tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, nhà chùa đã trang trí cổng, đắp núi, cờ hoa. Ngoài thực hiện các hoạt động nghi lễ tôn giáo, nhà chùa còn tổ chức hội thi tiếng Khmer mừng tết Chôl Chnăm Thmây 2022, các trò chơi dân gian, nhằm tạo không khí sôi nổi trong những ngày Tết. Đặc biệt trong năm nay, nhà chùa đã vận động bà con gói gần 1.000 đòn bánh tét và bánh chuối để gửi cho bà con phật tử đang làm ăn xa ở các tỉnh: Bình Dương và Đồng Nai để họ có thêm niềm vui đón Tết”.

Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 14 đến 16-4) với nhiều hoạt động nghi lễ tôn giáo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Theo đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, tỷ lệ hộ Khmer nghèo đến năm 2021 giảm còn 2,61%. Đặc biệt, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 bùng phát, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, đồng bào phật tử đóng góp với tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng để góp Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, các chốt kiểm soát dịch Covid-19, nhằm góp phần chia sẻ, động viên bà con yên tâm vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức và đồng bào Khmer đón năm mới an lạc, hạnh phúc và hưởng được bốn pháp chúc phúc của đức Phật: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh.

THẠCH PÍCH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/trong-tinh/cac-chua-nam-tong-khmer-no-nuc-don-tet-chol-chnam-thmay-56366.html