Các cấp Công đoàn thi đua học và làm theo Bác

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Công đoàn tỉnh triển khai rộng rãi, trở thành phong trào thi đua sổi nổi trong công nhân, viên chức, lao động. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Trong ảnh: Một tiết học của cô và trò Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nà Bủng (huyện Nậm Pồ).

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và Công đoàn Viên chức tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền việc học và làm theo Bác đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, gắn học và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn.

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống cho đoàn viên, các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, như: Chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN; chế độ ưu đãi, nâng lương, chế độ nghỉ phép; chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Trong Tháng Công nhân được tổ chức hàng năm, các cấp Công đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn về thực hiện các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; tham gia với chủ sử dụng lao động quan tâm đến việc làm, điều kiện làm việc, khám chữa bệnh cho người lao động...

Vào mỗi dịp tết, các cấp Công đoàn đã tổ chức hoạt động “Tết sum vầy - Xuân bình an”, “Chợ tết Công đoàn” trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi thiên tai. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh cũng thường xuyên rà soát, lập danh sách đoàn viên khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”. Trong năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 39 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng; riêng 3 tháng đầu năm 2023 hỗ trợ làm mới 5 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn của huyện Mường Nhé và TP. Điện Biên Phủ với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ: Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác, LĐLĐ tỉnh đã gắn với việc phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Điển hình là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có sự phát triển mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở được gắn với Cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, hăng hái tham gia học tập bằng nhiều hình thức, như đào tạo tại chức, từ xa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được triển khai rộng rãi và duy trì thường xuyên, nhất là trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp với các nội dung thi đua như: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Trong năm vừa qua, các cấp Công đoàn đã kết nạp mới hơn 200 đoàn viên, giới thiệu 856 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 1.400 lượt người...

Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến rõ rệt và nhận thức, thái độ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đáng nói, phong trào học và làm theo Bác đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia thực hiện. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Sắp tới, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến học và làm theo Bác trong công nhân, viên chức, lao động.

Huyền Lâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/205791/cac-cap-cong-doan-thi-dua-hoc-va-lam-theo-bac