Ca sỹ Khánh Ly làm đêm nhạc riêng đầu tiên tri ân thầy giáo NSND Trung Kiên

Tiến sỹ âm nhạc Nguyễn Khánh Ly tổ chức đêm nhạc riêng để khẳng định đam mê mãnh liệt với âm nhạc, cũng là để thể hiện lòng biết ơn đối với người thầy của mình - Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên.

Ca sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Khánh Ly sẽ tổ chức đêm nhạc để thực sự trở lại với sân khấu sau thời gian dài im ắng. (Ảnh: Bình Quách/Vietnam+)

Ngày 21/3 tại Hà Nội, ca sỹ, Tiến sỹ âm nhạc Nguyễn Khánh Ly sẽ tổ chức đêm nhạc riêng đầu tiên của mình sau 20 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Đây cũng là dấu mốc của sự quyết tâm trở lại với sân khấu sau một thời gian dài im ắng vì “tâm bệnh,” là lời tri ân nữ ca sỹ dành cho những người luôn đồng hành với mình như thầy cô, gia đình, khán giả và học trò. Đặc biệt, nữ ca sỹ gửi gắm sự biết ơn đối với thầy của mình – cố Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên, người thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến âm nhạc của Khánh Ly.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ, Khánh Ly tiếp tục làm nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án Tiến sỹ âm nhạc với sự hướng dẫn của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên, nhưng việc học hành đang dở dang thì Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên qua đời vào năm 2021 khiến cô sốc nặng.

“Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên không chỉ là người thầy, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho Khánh Ly. Thầy có một 'kho' kiến thức khổng lồ về âm nhạc. Khi có thầy đồng hành, tôi rất tự tin, cảm thấy mọi việc đơn giản, trơn tru. Thầy qua đời, mất đi chỗ dựa, tôi vô cùng mất mát và đơn độc,” nữ ca sỹ bộc bạch.

Áp lực từ việc học tập, nghiên cứu cũng như đào tạo sinh viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi Khánh Ly rơi vào trầm cảm, mắc tâm bệnh đúng nghĩa. Cô gần như không thể làm nghề, không thể hát hay được khi luôn phải gồng mình lên. May mắn cho Khánh Ly là sau đó, người bạn đời của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Kiên là Giáo sư, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhận lời giúp đỡ, hướng dẫn Khánh Ly tiếp tục hoàn thành luận án Tiến sỹ.

Năm 2023, sau khi hoàn thành việc học, cô mới nghĩ đến chuyện trở lại sân khấu.

“Âm nhạc như một liều thuốc có thể xoa dịu, chữa lành cho những người bị tâm bệnh. Mà Ly thì đã bị tâm bệnh rất lâu trong quá trình học tập và nghiên cứu. Giờ đây, Ly mong muốn được hát, được sống đúng với tình yêu của mình dành cho âm nhạc,” nữ ca sỹ chia sẻ về lý do tổ chức đêm nhạc.

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ đánh giá Khánh Ly là giọng ca có nội lực, kết hợp được những tinh túy, bản sắc của âm nhạc chính thống với ca khúc đương đại, nhất là sau khi cô trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai.

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ đánh giá Khánh Ly là giọng ca có nội lực. (Ảnh: Bình Quách/Vietnam+)

Nghệ sỹ Quang Thọ làm Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc năm 2000-2008, khi Khánh Ly mới bước chân vào trường. Ông đánh giá Khánh Ly kết hợp được những gì học được của các cô, các thầy trong khoa, nhất là cô Thu Lan, cô Hà Thủy để hát nên những khúc để đời.

“Tôi thấy Khánh Ly là một sinh viên đã có được những thành tựu về khoa học thanh nhạc chính thống kết hợp với những ca khúc mang hơi thở của thời đại để đạt được nhiều giải thưởng cao quý. Ly trưởng thành ở bậc đại học, sau đại học, rồi học tiếp để cầm được tấm bằng Tiến sỹ vô cùng quý giá đối với nghệ sỹ ca hát,” Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ nhìn nhận./.

Nguyễn Khánh Ly chọn ca khúc “Ly” (do nhạc sỹ Vũ Minh Vương sáng tác viết về chính cuộc đời cô) làm tựa đề đêm nhạc. Chương trình do nhạc sỹ Minh Thành làm Giám đốc âm nhạc. Khách mời của đêm nhạc là Nghệ sỹ Nhân dân Đức Long, ca sỹ-nhạc sỹ Dương Trường Giang, ca sỹ Thu Ba.

Trong đêm nhạc, Khánh Ly sẽ thể hiện một loạt các ca khúc trữ tình nổi tiếng: “Như đã dấu yêu” (Đức Huy); “Bây giờ tháng mấy” (Từ Công Phụng); “Họa mi hót trong mưa” (Dương Thụ); “Ly” (Vũ Minh Vương); “Đã quá xa rồi” (Dương Trường Giang); “Sợ yêu” (Hoàng Nhã); “Niệm khúc cuối” (Ngô Thụy Miên)…

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 21/3 tại Skyline, 36A Hoàng Cầu, Hà Nội.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ca-sy-khanh-ly-lam-dem-nhac-rieng-dau-tien-tri-an-thay-giao-nsnd-trung-kien-post934663.vnp