Ca sĩ Mỹ Lệ tiết lộ về cuộc sống của người mẹ 3 con

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, Mỹ Lê quyết định rời khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tổ ấm nhỏ.

Thời gian gần đây, Mỹ Lệ đi hát trở lại và ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới

Mỹ Lệ kết hôn ở tuổi mà cô tự nhận là không còn trẻ. Lập gia đình xong, cô lần lượt sinh 2 cô công chúa nhỏ vào năm 2005 và 2006, tất bật vun vén tổ ấm riêng nên không còn thời gian để hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô yêu con đến mức “cuồng” nên cả ngày chỉ quanh quẩn lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho các con. Khi hai cô con gái lớn một chút, cô lại quyết định sinh thêm một bé trai. Đó là lý do cô vắng bóng khỏi làng nhạc Việt, chỉ thỉnh thoảng nhận lời xuất hiện trong một số chương trình, cũng không ra sản phẩm âm nhạc nào.

Nhắc về quãng thời gian “ở ẩn” với âm nhạc, Mỹ Lệ tâm sự, cô không phải tuýp người hối hận khi đưa ra bất kỳ một quyết định gì. Thay vào đó, cô luôn suy nghĩ rất kỹ càng và chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Thời điểm kết hôn xong và sinh con, cô cảm thấy mình cần dành thời gian cho gia đình hơn nên chấp nhận tạm rời xa sân khấu. Cũng theo giọng hát “Mỹ nhân ngư”, cô hiểu rằng mỗi quyết định đều có mặt trái và mặt phải, đều có sự được và mất. Tuy nhiên, cô luôn giữ quan niệm rằng, cuộc đời mỗi người đều có những giai đoạn cần tập trung vào một thứ gì đó, ví dụ như dành cho đam mê, phấn đấu cho sự nghiệp… và khi đã đạt được những thành công nhất định trong âm nhạc rồi, cô lại muốn chinh phục đỉnh cao khác hay một mối quan tâm khác. Và thời điểm đó, việc dành thời gian cho gia đình là sự chọn lựa đúng đắn với cô.

Nữ ca sĩ tiết lộ, các con của cô hiện nay đều đã ở độ tuổi trưởng thành. Cô con gái cả năm nay 18 tuổi và bắt đầu học đại học, cô con gái thứ 2 thì năm sau cũng nối gót cô chị. Còn cậu con trai út năm nay hơn 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1. Mỹ Lệ chia sẻ, cô cho các con học đàn, học nhảy và tạo điều kiện để ủng hộ sở thích, đam mê của con. Ngoài tiếng Việt là tiếng “mẹ đẻ” thì ngôn ngữ thứ hai của các con cô là tiếng Đức vì cả ba đều mang quốc tịch Đức.

Sau khi các con đã trưởng thành và cứng cáp, Mỹ Lệ dần quay trở lại với âm nhạc, đồng thời có thêm niềm vui chăm sóc vườn tược, cây cối. Thời gian gần đây, không chỉ tiếp tục đi hát trở lại và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc mới, Mỹ Lệ còn khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện ở nhiều vai trò đặc biệt, phải kể đến nhiều nhất là vị trí giám khảo ở các cuộc thi âm nhạc lớn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ca-si-my-le-tiet-lo-ve-cuoc-song-cua-nguoi-me-3-con-post554789.antd