Cả nước còn khoảng 378.700 người mù lòa

Báo cáo tại hội nghị ngành mắt được diễn ra tại Cần Thơ trong 3 ngày 20-22/10, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hiện nay, số lượng người mù ước tính ở Việt Nam năm 2015 còn khoảng 329.300 người. Tình hình mù lòa cũng có nhiều thay đổi, trong khi sẹo giác mạc do mắt hột có xu hướng giảm thì bệnh võng mạc do đái tháo đường lại có xu hướng tăng.

Theo kết quả cuộc điều tra mới nhất tại 14 tỉnh, thành phố năm 2015 cho thấy, tỉ lệ mù lòa ở người từ 50 tuổi trở lên của nước ta là 1.8% giảm đáng kể so với năm 2007-2008 (3.1%) và với năm 2000-2002 (4.1%).

Các đại biểu thăm quan khu trưng bày và giới thiệu thiết bị y tế ngành nhãn khoa tại hội thảo.

Điều tra cũng cho thấy, nguyên nhân chính gây mù vẫn là đục thể thủy tinh chiếm 74%. Ước tính, hiện nay có khoảng 329.300 người mù 2 mắt, trong đó có 243.700 người mù do đục thể thủy tinh, ngoài ra còn có 20.748 người mù do bệnh bán phần sau, 13.173 người mù do glôcôm và 13.502 người mù do sẹo giác mạc với nhiều nguyên nhân khác. Nếu tính cả số người mù dưới 50 tuổi, theo WHO thêm khoảng 15% nữa, như vậy ước tính có 378.700 người mù hiện nay ở Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi.

Hiện cả nước có khoảng gần 2.000 bác sỹ nhãn khoa đang làm việc ở cả 2 hệ thống y tế công và tư, chiếm tỷ lệ 21,5 người/1 triệu dân, và gần 2.500 y sỹ, điều dưỡng đang làm việc trong ngành Mắt trong cả nước chiếm tỷ lệ 26,9 người/1triệu dân. Tuy số lượng bác sỹ nhãn khoa là đủ so với nhu cầu (theo WHO chỉ cần 4 bác sĩ nhãn khoa trên 1 triệu dân) nhưng lại phân bố không đều, chủ yếu tập trung ở thành phố và đồng bằng, chiếm tỷ lệ là 87,4%, trong khi ở một số tỉnh miền núi, các vùng sâu, vùng xa còn khá thiếu cán bộ như Lai Châu, Đắc Nông, Điện Biên...

Minh Trí

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/ca-nuoc-con-khoang-378700-nguoi-mu-loa-n123928.html