Cà Mau: Ký văn bản hỏa tốc khống chế 'đất tặc'

Ngày 21.9, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng bán đất trái phép.

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau, tình trạng người dân khai thác đất ở Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước) để bán mà báo chí đã phản ánh là có thật. Mặc dù đơn vị này có phối hợp với UBND xã Lương Thế Trân kiểm tra nhắc nhở, xử phạt, nhưng vấn đề này không giảm mà có chiều hướng gia tăng hơn so với trước.

Báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế gửi UBND tỉnh cũng nhận định, việc khai thác trái phép đất nêu trên sẽ làm thay đổi địa hình, cốt nền đất tự nhiên và ảnh hưởng đến công tác san lấp mặt bằng khu công nghiệp sau này.

Bên cạnh đó, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cũng phê bình Ban Quan lý khu kinh tế và UBND huyện Cái Nước chưa thực hiện tốt việc giám sát, quản lý quy hoạch, quản lý địa bàn dẫn đến hộ dân tự ý khai thác, bán đất mặt san lắp mặt bằng. Đồng thời, khi phát hiện hành vi vi phạm, lại chậm có giải pháp hiệu quả ngăn chặn, xử lý triệt để.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cái Nước, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Giao thông… khẩn trương kiểm tra, triển khai các biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, mua bán đất mặt trái phép tại Khu công nghiệp Hòa Trung.

Hiện trạng đất bị khai thác tại ấp Hòa Trung. (Ảnh: Chúc Ly).

Như Dân Việt đã thông tin, vừa qua trên địa bàn xã Lương Thế Trân có 2 hộ khai thác đất mặt đem đi bán. Sau đó đã bị UBND xã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính mỗi hộ là 3 triệu đồng, đồng thời buộc ký cam kết không tái diễn, tuy nhiên họ vẫn lén lút khai thác đất bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 14.9, tại một điểm khai thác đất (trong Khu công nghiệp Hòa Trung) trên trục đường từ cầu Lương Thế Trân đi huyện Đầm Dơi (cách cầu này khoảng 2,5km), hiện trạng đất đang bị đào múc, khai thác với khối lượng hàng nghìn m3, diện tích khai thác gần 0,5ha.

Một điểm khai thác đất khác nằm ngay quốc lộ 1A (ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân), cách cầu Lương Thế Trân khoảng 400m đi về hướng huyện Cái Nước, hiện trạng đất bị đào múc với khối lượng hàng chục nghìn m3. Công trường khai thác đất này khá quy mô, đường cho xe tải chạy vào được trải nilon. Hiện trường còn 3 xe cuốc, cạnh quốc lộ 1A là đống đất.

Chúc Ly

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ca-mau-ky-van-ban-hoa-toc-khong-che-dat-tac-807042.html